Tăng cường cải cách pháp luật, tư pháp ở Việt Nam

Theo mục tiêu đặt ra, đến hết năm 2016, Việt Nam phải có một hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch.
Diễn đàn đối tác pháp luật năm 2012 với chủ đề “Tăng cường cải cách pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” do Bộ Tư pháp phối hợp với Chương trình phát triển của Liên hợp quốc tổ chức đã diễn ra ngày 12/12 tại Hà Nội.

Đây là một thiết chế chính thức về điều phối các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật được tổ chức thường niên từ năm 2004 đến nay.

Nội dung chính của Diễn đàn đối tác pháp luật năm 2012 là chia sẻ,cập nhật thông tin về tình hình thực hiện chiến lược cải cách tư pháp và cải cách pháp luật;tình hình thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp và chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2012-2016; tiến trình sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Diễn ra ngay sau Hội nghị thường niên lần thứ 20 Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam, Diễn đàn này càng có ý nghĩa thiết thực hơn khi góp phần tạo dựng nền tảng quan trọng cho đối thoại chính sách phát triển giữa tất cả các đối tác phát triển đang hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nhấn mạnh muốn phát triển kinh tế, đạt mục tiêu công bằng xã hội, một trong những điều kiện rất quan trọng là cần hoàn thiện hệ thống pháp luật và các cơ quan tư pháp. Diễn đàn đối tác pháp luật với vai trò và vị thế là một thiết chế thường niên trong đối thoại phát triển của Việt Nam nói chung và cải cách pháp luật và tư pháp của Việt Nam nói riêng sẽ góp phần thổi “làn gió mới” vào khuôn khổ và phương thức hợp tác giữa Việt Nam và các đối tác nước ngoài.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Diễn đàn trong thời điểm Việt Nam chuẩn bị sửa đổi Hiến pháp 1992, bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam khẳng định sát cánh cùng Việt Nam trong việc nghiên cứu, khảo sát để xác định những nội dung quan trọng cho quá trình cải cách tư pháp, Chương trình phát triển của Liên hợp quốc cam kết tiếp tục hỗ trợ các diễn đàn đối thoại chính sách, đối tác pháp luật nhằm đóng góp cho quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và tư pháp tại Việt Nam.

Thực hiện Chiến lược cải cách pháp luật và cải cách tư pháp, hơn 7 năm qua và nhất là trong năm 2012, công tác cải cách pháp luật, cải cách tư pháp ở Việt Nam đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Chương trình xây dựng luật và pháp lệnh hàng năm đã được thực hiện nghiêm túc, thể hiện qua việc một số lượng khá lớn văn bản quy phạm pháp luật được ban hành, sửa đổi, bổ sung, góp phần quan trọng trong việc điểu chỉnh các quan hệ xã hội ngày càng đa dạng và phức tạp. Nhiều chương trình, đề án cải cách tư pháp đã được xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả, liên quan đến tổ chức, hoạt động của tòa án, cơ quan điều tra, về phát triển đội ngũ luật sư đáp ứng yêu cầu hội nhập...

Tuy nhiên, hệ thống văn bản pháp luật còn quá phức tạp, gây khó khăn cho việc thực thi; hiệu quả tổ chức thi hành văn bản pháp luật chưa cao; chất lượng của yếu tố con người và các nguồn lực cần thiết khác phục vụ công tác cải cách pháp luật và tư pháp còn hạn chế...

Do đó, Chính phủ đã xác định cần đẩy mạnh hơn nữa tiến trình hoàn thiện pháp luật, cải cách tư pháp, trong đó giai đoạn 2013-2016 được xem là một trong những giai đoạn quan trọng, mang tính đột phá với nhiệm vụ trọng tâm phấn đấu đến hết năm 2016, Việt Nam phải có được một hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch và thể chế bộ máy Nhà nước theo các nguyên tắc Nhà nước pháp quyền.

Tới đây, Diễn đàn đối tác pháp luật sẽ được duy trì và phát triển thành một kênh đối thoại cởi mở, trên tinh thần xây dựng vì sự phát triển, góp phần hỗ trợ việc hoạch định và thực hiện chính sách phát triển của Chính phủ Việt Nam cũng như cung cấp thêm thông tin về những cơ hội kinh doanh và đầu tư ngày một mở rộng cho cộng đồng doanh nghiệp quốc tế./.

Thanh Hòa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục