Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên chức sắc, tăng ni, phật tử trẻ

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai vận động chức sắc, tăng ni trẻ và thanh thiếu niên phật giáo sống tốt đời, đẹp đạo...
Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên chức sắc, tăng ni, phật tử trẻ ảnh 1Tăng ni, Phật tử trong đợt hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19, tại TP.HCM. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 29/3, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025.

Theo chương trình phối hợp, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trì, phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai vận động chức sắc, tăng ni trẻ và thanh thiếu niên phật giáo sống tốt đời, đẹp đạo, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ đạo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, chư tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện và phật tử cùng các nhà hảo tâm sẽ tổ chức trao tặng học bổng, sổ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, phấn đấu mỗi năm vận động trao tặng tối thiểu 1.000 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi; 1.000 sổ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế cho người có công, trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chủ trì, phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên là chức sắc, thanh niên Phật tử thông qua các hoạt động chăm lo, đồng hành, hỗ trợ thực hành sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, phù hợp với văn hóa truyền thống dân tộc; đặc biệt là các Câu lạc bộ thanh niên phật tử tham gia các hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp.

[50 tăng ni, phật tử hỗ trợ Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu COVID-19]

Ngoài ra, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận, huyện và xã, phường, thị trấn tại những địa bàn có đông thanh niên phật tử cần phối hợp tuyên dương những người tiêu biểu có uy tín trong chức sắc, nhà tu hành, phật tử trẻ (không phải là cán bộ Đoàn, Hội); tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên phật tử ở địa phương, kịp thời kiến nghị với các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp giải quyết theo pháp luật...

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương, hai bên xác định đây là những nội dung triển khai hết sức quan trọng, do đó sẽ thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin phát sinh từ thực tiễn để triển khai công việc đạt hiệu quả cao nhất. Các hoạt động cụ thể của chương trình phối hợp sẽ góp phần giáo dục lòng yêu nước, ý thức tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, tinh thần tương thân, tương ái… để hướng đến cái thiện, từ đó tạo sự lan tỏa trong các bạn trẻ.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khẳng định Trung ương Hội sẽ bắt tay ngay vào việc triển khai các hoạt động mà hai bên đã ký kết, đặc biệt là triển khai hoạt động tuyên dương gương chức sắc phật giáo trẻ hằng năm; đẩy mạnh các chương trình an sinh xã hội; chỉ đạo các đơn vị chức năng, các tỉnh, thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố để cụ thể hóa chương trình phối hợp.

Hằng năm, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp sẽ xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và kiểm tra thực hiện chương trình phối hợp; tổ chức đánh giá kết quả hoạt động, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục