Tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Đại tướng Lương Cường mong muốn quan hệ Việt Nam-LB Nga, trong đó có hợp tác quốc phòng ngày càng phát triển, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình khu vực và thế giới.
Tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Liên bang Nga ảnh 1Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chiều 20/5, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã điện đàm trực tuyến với Thượng tướng Andrey Kartapolov, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị quân sự các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga.

Tại điện đàm, Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Andrey Kartapolov đều đánh giá, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước nói chung và hợp tác giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Tổng cục Chính trị quân sự các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga nói riêng tiếp tục được củng cố và tăng cường theo tinh thần “tin cậy, thực chất, hiệu quả, toàn diện,” đóng góp quan trọng vào củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Bộ Quốc phòng hai nước thực hiện hiệu quả các nội dung hợp tác phòng, chống dịch COVID-19; đào tạo; tham gia các hoạt động đa phương do Bộ Quốc phòng Nga chủ trì khởi xướng và tổ chức (Hội thao quân sự quốc tế, Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế); trao đổi thông tin sử liệu; triển khai thủ tục khen thưởng lãnh đạo và cá nhân Bộ Quốc phòng hai nước; truyền thông quân sự.

Đại tướng Lương Cường khẳng định, Đảng, Nhà nước, nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn và có hiệu quả của nhân dân Liên Xô trước đây và nhân dân Liên bang Nga ngày nay cùng các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước; bày tỏ vui mừng trước sự vững vàng, lớn mạnh và vai trò vị thế trên trường quốc tế của Liên bang Nga; đánh giá cao sự đóng góp hiệu quả của Liên bang Nga nói chung, của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga nói riêng trong giải quyết các vấn đề quốc tế nhằm duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

[Việt Nam-Nga tăng cường, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực an ninh]

Đại tướng Lương Cường mong muốn quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, trong đó có hợp tác quốc phòng ngày càng phát triển, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, phát triển của khu vực và thế giới.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Andrey Kartapolov thống nhất tiếp tục duy trì các cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo hai Tổng cục; củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực được xác định tại bản ghi nhớ đã ký kết, cũng như các nội dung ưu tiên cùng quan tâm như: Giáo dục chính trị, tư tưởng; kinh nghiệm trong công tác truyền thông quân sự, trong đó tập trung tuyên truyền giáo dục về lịch sử, truyền thống đoàn kết, hữu nghị tốt đẹp của Quân đội và Nhân dân hai nước; đào tạo cán bộ, tiếp tục đưa nội dung đào tạo là điểm sáng trong quan hệ, hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước; ủng hộ nhau trong các hoạt động quốc tế do Liên bang Nga chủ trì như Hội thao Quân sự Quốc tế Armygames; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực lịch sử quân sự, tạo khuôn khổ hợp tác về xây dựng Bộ hồ sơ “70 năm quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Liên Xô/Liên bang Nga.

Hai bên ủng hộ nhau tại các cơ chế, diễn đàn quân sự, quốc phòng đa phương trong khuôn khổ ASEAN và do ASEAN giữ vai trò trung tâm, đặc biệt trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+), cũng như các hoạt động trong các Nhóm chuyên gia của ADMM+,  nhằm tiếp tục đóng góp cho việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales. (Ảnh: Trung Trang/TTXVN)

Những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt

Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện "lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân" bằng những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt, thể hiện trí tuệ sáng suốt và tầm nhìn thời đại.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội: Động lực dẫn dắt Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định 40 năm qua, đổi mới tư duy lý luận luôn đi trước một bước. Nhờ vậy đất nước ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để tự chủ chiến lược, tự hào, tự tin, tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.