Tăng cường thực thi pháp luật khu vực biên giới Lào Cai-Vân Nam

Mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng với nỗ lực cao độ, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Việt Nam) và Đại đội Quản lý biên giới Hà Khẩu (Trung Quốc) đạt được nhiều kết quả tích cực.
Tăng cường thực thi pháp luật khu vực biên giới Lào Cai-Vân Nam ảnh 1Lực lượng chức năng Việt Nam đưa các công dân nhập cảnh trái phép ra vạch biên giới Cửa khẩu đường bộ quốc tế Lào Cai để trao trả cho phía Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 15/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai của Việt Nam phối hợp với Đại đội Quản lý biên giới Hà Khẩu của Trung Quốc tổ chức hội đàm trực tuyến về tăng cường hợp tác thực thi pháp luật khu vực biên giới của tỉnh Lào Cai-Việt Nam với tỉnh Vân Nam-Trung Quốc.

Thời gian qua, mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự nỗ lực cố gắng cao độ, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai và Đại đội Quản lý biên giới Hà Khẩu đã duy trì tốt sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong triển khai thực hiện các cơ chế hợp tác được ký kết như trao đổi thông tin qua đường dây nóng; tuần tra liên hợp thi hành pháp luật; đấu tranh phòng, chống tội phạm qua biên giới; đặc biệt là phòng, chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, bàn giao, trao trả người vi phạm; phòng, chống dịch qua biên giới… đạt được nhiều kết quả tích cực.

[Hợp tác quản lý biên giới Lào Cai và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc]

Hai bên lực lượng quản lý biên giới đã có nhiều nỗ lực cùng chung tay xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã thẳng thắn đánh giá toàn diện những mặt tích cực và hạn chế, cùng nhau thảo luận các vấn đề cụ thể như kiện toàn cơ chế hợp tác thực thi pháp luật, tăng cường trao đổi thông tin về tội phạm xuyên biên giới, hợp tác điều tra các chuyên án, vụ án.

Trong thời gian tiếp theo, hai bên sẽ chính quy hóa công tác trực điện thoại đường dây nóng giữa các Đồn Biên phòng phía Việt Nam và Đại đội Quản lý biên giới, Đồn Biên giới phía Trung Quốc; nhất trí cơ chế phối hợp điều tra chuyên án, vụ án, cơ chế trao đổi bằng chứng; đẩy mạnh cơ chế truyền thông xuyên biên giới về thành quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm để răn đe, ngăn ngừa các hành vi, vi phạm pháp luật; xây dựng cơ chế điều tra tội phạm ma túy và nâng cao năng lực hợp tác phòng, chống ma túy giữa hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục