Tanzania sơ tán khẩn cấp 25.000 người do nguy cơ vỡ đập sau mưa lớn

Đập Nyumba ya Mungu, một đập nhân tạo được Tanzania xây dựng từ những năm 1960 để phục vụ tưới tiêu, phát điện và đánh cá, đã trở nên quá tải từ ngày 8/1 sau những trận mưa như trút nước
Tanzania sơ tán khẩn cấp 25.000 người do nguy cơ vỡ đập sau mưa lớn ảnh 1Đập Nyumba ya Mungu ở quận Mwanga, vùng Kilimanjaro. (Nguồn: thecitizen.co.tz)

Chính quyền tỉnh Mwanga, thuộc vùng Kilimanjaro, miền Bắc Tanzania, ngày 16/2 ra lệnh sơ tán ít nhất 25.000 người dân quanh đập Nyumba ya Mungu đến nơi an toàn khi con đập này có nguy cơ vỡ sau những trận mưa lớn.

Ủy ban an ninh và phòng vệ của tỉnh Mwanga cho biết cảnh sát sẽ phải triển khai cưỡng chế sơ tán nếu người dân không thực hiện mệnh lệnh trên.

[Video] Nguy cơ vỡ đập nước, đe dọa nhấn chìm 315.000 hộ dân Mỹ

Nhà nghiên cứu thủy văn Philip Patrick thuộc Văn phòng Nước lưu vực Pangani, cho biết các cơ quan chức năng tại các vùng cùng chia sẻ con đập này, gồm Kilimanjaro, Simanjaro và Manyara, đã được thông báo về nguy cơ vỡ đập.

Đập Nyumba ya Mungu, một đập nhân tạo được xây dựng từ những năm 1960 để phục vụ tưới tiêu, phát điện và đánh cá, đã trở nên quá tải từ ngày 8/1.

Ước tính vào thời kỳ đỉnh điểm, có khoảng 3.500 ngư dân hoạt động tại khu vực đập này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục