Tàu Westerdam và 747 thành viên thủy thủ đoàn rời Campuchia ngày 22/2

Tổng Giám đốc cảng Sihanoukville xác nhận thông tin về kế hoạch rời cảng của tàu MS Westerdam, theo đó đổi từ ngày 21/2 sang ngày 22/2 vì tàu cần thời gian để được bơm đủ 700 tấn nhiên liệu.
Du thuyền MS Westerdam neo tại cảng Sihanoukville, Tây Nam Campuchia ngày 14/2. (Ảnh: THX/TTXVN)
Du thuyền MS Westerdam neo tại cảng Sihanoukville, Tây Nam Campuchia ngày 14/2. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguồn tin từ cảng Sihanoukville ngày 20/2 cho biết tàu du lịch MS Westerdam và 747 thành viên thủy thủ đoàn sẽ rời khỏi cảng vào ngày 22/2/2020.

Tổng Giám đốc cảng Sihanoukville, ông Lu Kim Chhun cũng xác nhận thông tin về kế hoạch rời cảng của tàu MS Westerdam, theo đó đổi từ ngày 21/2 sang ngày 22/2 vì tàu cần thời gian để được bơm đủ 700 tấn nhiên liệu.

Cùng ngày, Bộ Y tế Campuchia ra văn bản thông báo rằng 1.286 hành khách trên tàu MS Westerdam đều có phản ứng âm tính với COVID-19.

[Toàn bộ hành khách tàu MS Westerdam rời Campuchia trong ngày 20/2]

Thông cáo báo chí của Bộ Y tế Campuchia nói rằng sức khỏe tổng quan của toàn bộ các hành khách đều bình thường, không ai có thân nhiệt tăng cao.

Sau khi bị 5 nước và vùng lãnh thổ từ chối cho cập cảng do lo ngại nguy cơ lây lan chủng mới của virus corona gây bệnh viêm đường hô cấp cấp COVID-19, tàu MS Westerdam cuối cùng đã được cập cảng Sihanoukville hôm 13/2 với 1.455 khách và 802 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu đang trong tình trạng gần cạn kiệt lương thực và nhiên liệu./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.