Tây Ban Nha bắt nghi phạm là thành viên băng cướp "Pink Panthers"

Đối tượng là người Croatia, được cho có liên quan tới những vụ cướp táo tợn tại 3 cửa hàng nữ trang tại Đức trong năm 2015 và 2016, cướp đi số trang sức trị giá 715.000 euro và 1.400 euro tiền mặt.
Tây Ban Nha bắt nghi phạm là thành viên băng cướp "Pink Panthers" ảnh 1Khách sạn Carlton ở Cannes, Pháp, đã bị băng cướp "Pink Panthers" nhắm tới hai lần trong năm 2013. (Ảnh: AP)

Cảnh sát Tây Ban Nha ngày 1/10 thông báo đã bắt được một đối tượng tình nghi là thành viên của băng cướp khét tiếng "Pink Panthers" (Báo Hồng), đang bị nước Đức truy nã do liên quan tới nhiều vụ cướp nữ trang với tổng giá trị lên tới hơn 700.000 euro.

Đối tượng trên là người Croatia, bị cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ ở thành phố Barcelona.

[Sao Hollywood bị trộm đột nhập khi tham dự Liên hoan phim Cannes]

Thông báo của cảnh sát Tây Ban Nha nêu rõ, đối tượng được cho là người đang bị nhà chức trách Đức truy nã do có liên quan tới những vụ cướp táo tợn tại 3 cửa hàng nữ trang ở nước này trong năm 2015 và 2016, "cướp đi số trang sức có giá trị lên tới 715.000 euro (830.000 USD) và 1.400 euro tiền mặt."

Trong các vụ cướp nêu trên, đối tượng đã sử dụng vũ khí trái phép.

"Pink Panthers" là một mạng lưới tội phạm quốc tế khét tiếng với những phi vụ trộm cướp nữ trang, trong đó đa số các vụ việc được lên kế hoạch rất chi tiết và sử dụng vũ lực.

Băng nhóm này từng gây ra hơn 380 vụ cướp với số tiền lấy được lên tới 370 triệu USD từ năm 1999 tới 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục