Tây Ninh: Phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới

Ngay sau khi hoàn tất hồ sơ, ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi nhập cảnh trái phép, các đồn biên phòng bàn giao các trường hợp cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện đưa đi cách ly.
Tây Ninh: Phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới ảnh 1Bốn đối tượng bị lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 12/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết các đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Phước Tân, Chàng Riệc đã phát hiện 4 vụ với 10 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cụ thể vào lúc 20 giờ 35 phút, ngày 11/8, các chiến sỹ thuộc chốt kiểm soát, phòng chống dịch số 7-Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tuần tra gần cột mốc số 164/4, nằm trên địa bàn ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, đã phát hiện và bắt giữ kịp thời 4 trường hợp (2 nam, 2 nữ) đang tìm đường nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Qua làm việc, 4 trường hợp trên khai tên: Lê Thị Tý (sinh năm 1984), Vi Thị Dương (sinh năm 1985), cùng ngụ tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An; Phan Văn Xin (sinh năm 1989), Trần Đình Việt (sinh năm 2000), cùng ngụ tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Cùng thời điểm trên, vào lúc 20 giờ ngày 11/8, tại khu vực gần cột mốc 110/1, thuộc ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, lực lượng Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc đóng quân tại chốt phòng dịch số 6 cũng phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Ton (chưa rõ thông tin địa chỉ), khi đang theo đường mòn, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

[Tây Ninh: Bắt nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu Mộc Bài]

Vào lúc 16 giờ ngày 11/8, trong lúc tuần tra trên khu vực biên giới gần cột mốc số 153/1, nằm trên địa bàn ấp Thành Nam, xã Thành Long, huyện Châu Thành, các chiến sĩ ở chốt kiểm soát, phòng, chống dịch số 15, thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Phước Tân, đã phát hiện và bắt giữ Hồ Thị Xuân Hằng (sinh năm 1991, ngụ xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh), khi Hằng vừa nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đang tìm đường đi sâu vào trong nội địa.

Trước đó, lúc 20 giờ 15 phút ngày 10/8, trên khu vực gần cột mốc số 165, nằm trên địa bàn ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, các chiến sỹ thuộc chốt chống dịch số 7, cũng đã phát hiện và bắt giữ 4 trường hợp đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tiến hành ngăn chặn, bắt giữ và lập biên bản về hành vi nhập cảnh trái phép, 4 người này khai tên Phạm Thanh Hoàng (sinh năm 1976, ngụ ấp 1, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh); Phạm Đình Thi (sinh năm 2000, ngụ thôn Phượng Đoài, xã Trường Trung, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa); Đào Thị Anh (sinh năm 2000, ngụ thôn Tâm Tiến, xã Mậu Lâm, huyện Nhu Thanh, tỉnh Thanh Hóa) và Trần Sỹ Duẫn (sinh năm 2000, ngụ xóm Yên Đình, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Ngay sau khi hoàn tất hồ sơ, ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi nhập cảnh trái phép, các đồn biên phòng đã bàn giao tất cả các trường hợp trên cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện đưa đi cách ly tập trung theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục