Thái Lan bắt một nghi can vụ đánh bom bệnh viện quân y

Chính quyền Thái Lan ngày 15/6 cho biết đã bắt giữ một nghi can trong vụ đánh bom nhằm vào bệnh viện quân y Phramongkutklao ở trung tâm thủ đô Bangkok hồi tháng trước.
Thái Lan bắt một nghi can vụ đánh bom bệnh viện quân y ảnh 1Nhân viên điều tra làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ đánh bom ở bệnh viện quân y Phramongkutklao. (Nguồn: THX/TTXVN)

Chính quyền Thái Lan ngày 15/6 cho biết đã bắt giữ một nghi can trong vụ đánh bom nhằm vào bệnh viện quân y Phramongkutklao ở trung tâm thủ đô Bangkok hồi tháng trước.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwan thông báo đối tượng nam giới 62 tuổi đã bị bắt và hiện đang trong quá trình thẩm vấn. Tuy nhiên, ông Prawit không nêu rõ về động cơ hay mối liên quan của nghi phạm với vụ tấn công trên.

Vụ đánh bom xảy ra tại bệnh viện quân y Phramongkutklao, ở quận Ratchathewi ngày 22/5 vừa qua khiến ít nhất 24 người bị thương. Vụ việc diễn ra đúng ba năm sau khi chính quyền quân sự Thái Lan lên cầm quyền.


[Đánh bom bệnh viện quân y ở Bangkok, ít nhất 24 người bị thương]

Sau vụ đánh bom, giới chức Thái Lan đã tăng cường các biện pháp an ninh, chỉ thị cho các cơ quan an ninh trên toàn quốc đặt trong tình trạng sẵn sàng và cảnh giác cao độ. Cảnh sát thiết lập 27 trạm kiểm soát hoạt động 24/24 tại thủ đô Bangkok để đảm bảo an ninh.

Những mục tiêu được tập trung bảo vệ là các sở chỉ huy quân đội, các cơ quan dân sự, trạm xe điện trên cao, trung tâm thương mại, đầu mối giao thông và sân bay.

Trong khi đó, Đại sứ quán một số nước ở Thái Lan như Anh, Canada và Australian đã khuyến cáo công dân nâng cao cảnh giác khi ở Thái Lan, không đến những chỗ tụ tập đông người và tránh xa nơi xảy ra vụ đánh bom.

Trong một động thái nhằm giảm sự lo ngại của cộng đồng quốc tế, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai nhấn mạnh chính phủ cam kết với du khách quốc tế rằng đất nước Thái Lan vẫn an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.