Thái Lan coi trọng hợp tác về giao thông vận tải với Việt Nam

Việc Việt Nam mở cửa hoàn toàn sẽ hỗ trợ tích cực cho khôi phục quan hệ hợp tác giao thông giữa hai nước sau 2 năm gián đoạn do dịch, góp phần hỗ trợ phục hồi kinh tế của hai nước.
Thái Lan coi trọng hợp tác về giao thông vận tải với Việt Nam ảnh 1Quang cảnh buổi làm việc giữa Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành và Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Saksayam Chidchob. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 16/3, trong buổi làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành, Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Saksayam Chidchob khẳng định coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác giao thông vận tải giữa Thái Lan và Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, tại buổi làm việc, Đại sứ Phan Chí Thành thông tin đến Bộ trưởng Saksayam Chidchob về chính sách mở cửa hoàn toàn của Việt Nam, khẳng định việc Việt Nam mở cửa hoàn toàn sẽ hỗ trợ tích cực cho khôi phục quan hệ hợp tác giao thông giữa hai nước sau 2 năm gián đoạn do dịch COVID-19, góp phần hỗ trợ phục hồi kinh tế của hai nước.

Đại sứ Phan Chí Thành nhấn mạnh kết nối đường bộ giữa Việt Nam, Lào và Thái Lan sẽ góp phần thúc đẩy kết nối vùng Isan tại khu vực Đông Bắc Thái Lan, các tỉnh Trung Lào với Việt Nam đến các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...

[Phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Thái Lan bền vững]

Đại sứ đề nghị Việt Nam và Thái Lan tiếp tục phối hợp với Campuchia thúc đẩy tiến độ thành lập tuyến vận tải đường biển ven bờ, sớm thu xếp tổ chức cuộc họp lần thứ 5 Tổ công tác xây dựng Hiệp định về vận tải ven biển giữa ba nước.

Về kết nối hàng không, hai nước hiện đã thống nhất nối lại các chuyến bay thường lệ sau COVID-19 và không hạn chế khai thác các chuyến bay thương mại giữa hai nước.

Đại sứ Phan Chí Thành đề nghị phía Thái Lan không hạn chế về tần suất các chuyến bay thương mại thường lệ chiều Thái Lan-Việt Nam.

Đại sứ cũng đề nghị Bộ trưởng Saksayam Chidchob tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp giao thông vận tải Việt Nam hoạt động tại Thái Lan, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hàng không giữa hai nước và thúc đẩy đầu tư, thương mại, du lịch hai chiều.

Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Saksayam Chidchob chúc mừng Việt Nam đã có nhiều biện pháp kiểm soát tốt dịch bệnh, thực hiện lộ trình mở cửa, phục hồi kinh tế, đặc biệt là vừa qua đã quyết định mở đường bay quốc tế trở lại với hơn 20 nước, trong đó có Thái Lan.

Bộ trưởng Saksayam cho biết Thái Lan hiện đang triển khai nhiều dự án kết nối như cầu đường bộ, đường cao tốc với các địa phương của Lào, qua đó góp phần tăng cường kết nối với Việt Nam, thúc đẩy và tạo thuận lợi cho hoạt động hậu cần (logistics) giữa hai nước.

Bộ trưởng Saksayam đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam, Campuchia và Thái Lan trong thúc đẩy đàm phán Hiệp định về vận tải ven biển giữa ba nước.

Bộ trưởng đề nghị Việt Nam sớm tổ chức cuộc họp lần thứ 5 Tổ công tác xây dựng Hiệp định để trao đổi về các vấn đề kỹ thuật chưa thống nhất.

Bộ trưởng Saksayam Chidchob khẳng định ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải của Việt Nam tại Thái Lan, góp phần thúc đẩy hơn nữa hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch giữa hai nước.

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và nhà đầu tư lớn thứ 8 tại Việt Nam. Trong lĩnh vực giao thông vận tải, hai nước duy trì kết nối chặt chẽ cả về đường bộ, đường biển và đường hàng không.

Hai bên phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) và hợp tác ba bên (Việt Nam, Lào và Thái Lan), qua đó tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa giữa Việt Nam và Thái Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục