Thái Lan dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp phòng ngừa dịch COVID-19

Theo quyết định chính phủ Thái Lan, từ ngày 1/10, nước này hạ cấp dịch COVID-19 từ “bệnh truyền nhiễm nguy hiểm" xuống “bệnh truyền nhiễm cần theo dõi,” tương đương như cúm thông thường.
Thái Lan dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp phòng ngừa dịch COVID-19 ảnh 1Nhân viên y tế làm việc tại một điểm tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 ở Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 1/10, Thái Lan chính thức dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về y tế do dịch bệnh COVID-19 được ban bố hồi tháng 3/2020.

Theo nghị định chính phủ, việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp có hiệu lực từ ngày 1/10, theo đó tất cả các hạn chế nhập cảnh không còn được áp dụng nữa.

Du khách tới Thái Lan không còn phải xuất trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

[Thái Lan loại COVID-19 khỏi danh sách bệnh bị cấm nhập cảnh]

Cũng theo một quyết định chính phủ công bố hôm 23/9, từ ngày 1/10, Thái Lan hạ cấp dịch COVID-19 từ “bệnh truyền nhiễm nguy hiểm" xuống “bệnh truyền nhiễm cần theo dõi,” tương đương như cúm thông thường.

Việc đeo khẩu trang không còn là điều bắt buộc trên toàn quốc nhưng có thể được khuyến nghị thực hiện trên các phương tiện công cộng do mỗi đơn vị chủ quản vận tải quy định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.