Thái Lan giải cứu thêm 1 thủy thủ trong vụ đắm tàu hải quân

Hải quân Thái Lan cho biết lực lượng này đã cứu được 1 thủy thủ trong ngày 20/12, gần 2 ngày sau khi tàu hộ vệ lớp Ratanakosin HTMS Sukhothai bị chìm trong thời tiết mưa bão ở Vịnh Thái Lan đêm 18/12.
Thái Lan giải cứu thêm 1 thủy thủ trong vụ đắm tàu hải quân ảnh 1Tàu hộ vệ HTMS Sukhothai bị nghiêng sau khi nước tràn vào thân ở ngoài khơi tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thái Lan đêm 18/12/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hải quân Thái Lan cho biết lực lượng này đã cứu được 1 thủy thủ trong ngày 20/12, gần 2 ngày sau khi tàu hộ vệ lớp Ratanakosin HTMS Sukhothai bị chìm trong thời tiết mưa bão ở Vịnh Thái Lan đêm 18/12.

Trung tướng Hải quân Pichai Lorchusakul cho biết thủy thủ vừa được cứu hiện sức khỏe tốt. Đến nay vẫn còn 29 người mất tích trên biển. Trước đó, lực lượng cứu hộ đã cứu được 75 trong số 105 người trên tàu (các thông tin trước đó cho biết có 106 người trên tàu). Tất cả những người được cứu này đã được đưa về cảng Bang Saphan ở tỉnh Prachuap Khiri Khan.

Vị trí tàu Sukhothai bị đắm được xác định cách bờ biển huyện Bang Saphan, tỉnh Prachuap Khiri Khan (phía Nam thủ đô Bangkok) khoảng 20 hải lý (32 km). Hải quân Thái Lan cho biết đã triển khai 4 tàu gồm HTMS Angthong, Naresuan, Bhumibol Adulyadej và Kraburi, cùng 2 máy bay và 4 trực thăng để tìm kiếm các thuỷ thủ vẫn đang mất tích.

Người phát ngôn Hải quân Hoàng gia Thái Lan (RTN), Đô đốc Pokkrong Monthatphalin, cho biết tàu Sukhothai nằm trong phiên đội tàu hộ tống gồm 7 tàu của RTN.

[Vụ đắm tàu chiến Thái Lan: Tiếp tục tìm kiếm 31 người mất tích]

Khi đang trong phiên tuần tra, tàu gặp sóng to và gió mạnh, khiến nước biển tràn qua ống xả và làm ngập hệ thống điện, dẫn tới động cơ và máy bơm ngừng hoạt động. Thủy thủ đoàn không điều khiển được tàu và tàu chìm vào khoảng 23h30 đêm 18/12.

Tàu Sukhothai đi vào hoạt động từ ngày 19/2/1987, thực hiện các nhiệm vụ tác chiến trên biển, chống tàu ngầm và phòng không. Tàu có chiều dài 76,82 m với mạn thuyền 9,55m và mớn nước 2,44m. Hai động cơ diesel MTU 20V1163 TB83 giúp tàu đạt tốc độ tối đa 26 hải lý/h (48 km/h) và tầm hoạt động 3.000 hải lý (5.600 km).

Tàu được trang bị một khẩu pháo 76/62 mm, một súng máy 2 nòng 40L70 mm, 2 khẩu pháo Oerlikon 20 mm, 8 bệ phóng Harpoon (tên lửa), 8 bệ phóng tên lửa đất đối không Albatross và 6 ống phóng ngư lôi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục