Thái Lan: Hoãn vô thời hạn việc đàm phán với BRN

Tư lệnh lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết cuộc đối thoại với Phong trào cách mạng dân tộc Barisan (BRN) sẽ bị hoãn vô thời hạn.
Ngày 11/10, Tư lệnh lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết cuộc đối thoại với Phong trào cách mạng dân tộc Barisan (BRN) dự kiến vào cuối tháng này sẽ bị hoãn vô thời hạn.

Ông này nói rằng các nhân viên quân sự Thái Lan đã được tăng cường xuống các tỉnh cực Nam sau khi bạo lực ngày càng leo thang khiến nhiều người chết và bị thương trong những ngày gần đây.

Lực lượng quân đội Thái Lan đã nhận mệnh lệnh sẵn sàng tấn công và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính phủ nhằm đối phó với các cuộc tấn công của những phần tử ly khai trong khu vực này.

Các cuộc tấn công đó được coi là hoạt động mang tính biểu tượng nhằm đánh dấu những ngày quan trọng của các phần tử ly khai, do vậy, các cơ quan chính quyền ở miền Nam sẽ phải đặt trong tình trạng báo động cao.

Theo Tư lệnh lục quân Thái Lan, cuộc đàm phán với BRN sẽ bị hoãn lại cho tới khi tất cả các bên sẵn sàng bởi phía ly khai hiện đang bị chia rẽ thành rất nhiều phe phái. Chính phủ Thái Lan không chấp nhận các đề xuất trước đây của BRN và sẽ tăng cường lực lượng an ninh nếu các cuộc đàm phán diễn ra.

BRN đang hối thúc chính phủ chấp nhận các đề xuất 5 điểm của họ, nhưng chính quyền cần kiên nhẫn và tránh các mối quan hệ có thể dẫn tới những yêu cầu đòi chia tách lãnh thổ./.

Hà Linh/Bangkok (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.