Thái Lan thực hiện mục tiêu phát triển đông y, y học

Thái Lan vừa thông qua kế hoạch nâng cấp bệnh viện Chao Phraya Abhaibhubejhr, thành trung tâm điều trị bằng đông y và y học dân tộc.
Nội các Thái Lan vừa thông qua kế hoạch nâng cấp bệnh viện Chao Phraya Abhaibhubejhr tại Prachin Buri, một tỉnh miền Đông Thái Lan cách Băngcốc 135km, trở thành trung tâm điều trị bằng đông y và y học dân tộc trong khu vực ASEAN.

Theo Bộ trưởng Y tế nước này Pradit Sinthawanarong, kế hoạch trên trị giá 16,8 triệu bạt (5,6 triệu USD) sẽ được dùng để nâng cấp các dịch vụ điều trị bằng đông y và y học dân tộc tại bệnh viện nhằm đáp ứng yêu cầu của khu vực khi ASEAN trở thành một Cộng đồng chung vào năm 2015.

Chao Pharaya trong tương lai sẽ trở thành một tổ hợp về y tế, trong đó gồm có cả trung tâm nghiên cứu về nông nghiệp hữu cơ và điều trị bằng y học dân tộc. Bệnh viện này cũng sẽ thực hiện điều trị y tế cho người già, cung cấp dịch vụ spa kiểu Thái, thuốc đông y và các sản phẩm y học dân tộc khác của Thái Lan. Đây là một kế hoạch này nằm trong chính sách mới của Chính phủ Thái Lan, biến nước này trở thành trung tâm cung cấp dịch vụ và các sản phẩm y tế hàng đầu của châu Á.

Từ đầu năm 2012, Chính phủ Thái Lan đã bắt đầu thực hiện các kế hoạch nhằm đưa nước này trở thành trung tâm y tế khu vực trên bốn lĩnh vực chính: chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, y học cổ truyền và thuốc Đông y bảo vệ sức khỏe.

Chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe hiện đã được đưa vào ngành công nghiệp du lịch của Thái Lan và đang tăng trưởng rất nhanh. Hàng năm, Thái Lan vẫn đang đón hàng triệu người tới đất nước này du lịch kết hợp chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe.

Thái Lan đã có hai cơ sở y tế tiêu chuẩn chất lượng được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) xếp vào hệ thống trung tâm chữa trị tiêu chuẩn cao của tổ chức này là Trung tâm y tế Bệnh viện Bangkok và Phân viện thể thao, khoa học và công nghệ thuộc Trường đại học Mahidol. Đây là những cơ sở đầu tiên tại Đông Nam Á lọt vào danh sách cơ sở chữa trị y tế chất lượng cao của FIFA.

Bệnh viện Chao Phraya Abhaibhubejhr được xây dựng vào năm 1909 dưới thời Vua Rama V Chulalongkorn. Nó nổi tiếng về việc sản xuất các sản phẩm đông y và y học dân tộc của Thái Lan. Hàng loạt các sản phẩm thuốc đông y, thực phẩm, đồ uống và mỹ phẩm mang tên Abhaibhubejhr do nơi đây sản xuất hiện đang rất có uy tín trên thị trường.

Hơn 100 bài thuốc đông y mang thương hiệu Abhaibhubejhr do bệnh viện sản xuất đang được bán ở khắp mọi nơi trên cả nước, thậm chí còn được xuất khẩu sang Nhật Bản và Ấn Độ. Giá trị xuất khẩu các mặt hàng này hàng năm đang mang lại khoảng 300 triệu bạt.

Kể từ năm 1983, bệnh viện đã bắt đầu triên khai dự án trồng thuốc phục vụ điều trị. Họ cũng tổ chức nhiều chiến dịch tuyên truyền về việc tự sử dụng thuốc dân tộc trong điều trị ở các cộng đồng địa phương và thu hút được nhiều mối quan tâm.

Chất lượng của các sản phẩm đông y và y học cổ truyền mang thương hiệu Abhaibhubejhr đã bắt đầu có tiếng và hiện bệnh viện đang nỗ lực nhằm giành được sự công nhận của cộng đồng quốc tế./.

Hà Linh/Bangkok (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục