Thái Lan tiếp tục gia hạn lệnh khẩn cấp ở khu vực cực Nam

Các quan chức Bộ Nội vụ đã tiến hành khảo sát để thu thập ý kiến và quan điểm của người dân, Hội đồng An ninh Quốc gia và Trung tâm Hành chính các tỉnh biên giới phía Nam về việc gia hạn này.
Thái Lan tiếp tục gia hạn lệnh khẩn cấp ở khu vực cực Nam ảnh 1Cảnh sát gác tại hiện trường vụ đánh bom xe ở Narathiwat, Thái Lan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phó Thủ tướng Thái Lan Somsak Thepsutin thông báo sẽ gia hạn 3 tháng lệnh khẩn cấp được áp đặt ở khu vực cực Nam nước này.

Phát biểu sau khi chủ trì cuộc họp của Hội đồng Quản lý Nghị định, ông Somsak cho biết sau khi xem xét tình hình an ninh ở khu vực cực Nam, Hội đồng đã quyết định kéo dài lệnh khẩn cấp tại đây thêm 3 tháng kể từ ngày 20/10.

Quyết định này sẽ được đưa ra cuộc họp nội các để phê duyệt vào ngày 16/10 trước khi có hiệu lực.

Theo ông Somsak, các quan chức Bộ Nội vụ đã tiến hành khảo sát để thu thập ý kiến và quan điểm của người dân, Hội đồng An ninh Quốc gia và Trung tâm Hành chính các tỉnh biên giới phía Nam về việc gia hạn này.

[Đánh bom tại miền Nam Thái Lan khiến 6 người thương vong]

Thống kê cho thấy từ năm 2007 đến nay, số vụ bạo lực do lực lượng nổi dậy gây ra ở các tỉnh biên giới phía Nam như Yala, Pattani, Narathiwat và một phần tỉnh Songkhla nhìn chung đã giảm bớt. Có giai đoạn số vụ bạo lực trung bình đã lên tới 100 vụ/năm, song con số này đã giảm xuống trung bình 70 vụ mỗi năm trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Trong năm nay, cơ quan chức năng ước tính con số này sẽ không vượt quá 100 vụ trong cả năm.

Phó Thủ tướng Somsak cho biết phạm vi áp dụng lệnh khẩn cấp sẽ được điều chỉnh, theo đó dỡ bỏ ở 3 quận gồm Krong Pinang ở tỉnh Yala, Thung Yang Daeng ở tỉnh Pattani và Yi-ngo ở tỉnh Narathiwat. Ở các quận này, lệnh khẩn cấp sẽ được thay thế bằng Đạo luật An ninh Quốc gia.

Ngoài ra, Hội đồng đã quyết định khôi phục lệnh khẩn cấp ở quận Sri Sakhon của tỉnh Narathiwat, nơi tình trạng bất ổn có dấu hiệu tái bùng phát trong 5 năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.