Thanh Hóa: Bắt giữ đối tượng tàng trữ, vận chuyển 45kg pháo hoa nổ

Ngoài 15 hộp pháo hoa nổ thu giữ tại chỗ, đối tượng Trần Văn Việt còn khai nhận cất giấu 16 hộp pháo hoa ở nhà người thân để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Thanh Hóa: Bắt giữ đối tượng tàng trữ, vận chuyển 45kg pháo hoa nổ ảnh 1Đối tượng Việt cùng tang vật vụ án. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 15/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng này đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng tàng trữ, vận chuyển gần 45kg pháo hoa nổ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và lập án đấu tranh, đến khoảng 19 giờ, ngày 13/12, Công an huyện Vĩnh Lộc đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Văn Việt (sinh năm 1995, trú tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc) đang vận chuyển trái phép pháo hoa nổ.

Công an huyện Vĩnh Lộc đã thu giữ trên xe môtô mà Việt điều khiển một thùng cáctông bên trong có chứa 15 hộp pháo hoa nổ (kích thước mỗi hộp 16x16x16cm) với tổng trọng lượng khoảng hơn 20kg.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Trần Văn Việt khai nhận 15 hộp trên đều là pháo hoa nổ do Việt mua về để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ngoài số pháo trên, Việt khai nhận còn đang cất giấu 16 hộp pháo hoa nổ khác ở nhà người quen.

[Gia Lai bắt giữ hai đối tượng vận chuyển gần 1 tấn pháo]

Ngay trong đêm 13/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Lộc đã thu giữ thêm 16 hộp pháo hoa nổ.

Qua kết quả giám định, toàn bộ 31 hộp pháo mà Trần Văn Việt vận chuyển và tàng trữ có tổng trọng lượng gần 45kg.

Công an huyện Vĩnh Lộc đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục