Thanh Hóa phá đường dây lô đề với số tiền gần 100 triệu đồng mỗi ngày

Từ tháng Một cho đến khi bị bắt, Hải tổ chức cho nhiều đối tượng khác tại huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề trên điện thoại di động.
Thanh Hóa phá đường dây lô đề với số tiền gần 100 triệu đồng mỗi ngày ảnh 1Lực lượng công an lấy lời khai của các đối tượng tham gia một đườn dây đánh bạc. (Ảnh minh họa. TTXVN phát)

Ngày 9/3, thông tin từ Công an huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cho biết đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề trên điện thoại di động với số tiền giao dịch gần 100 triệu đồng/ngày.

Trước đó, Công an huyện Triệu Sơn bất ngờ tập kích vào cửa hàng điện thoại của Lê Đình Cương (sinh năm 1990 ở xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn), phát hiện 4 đối tượng đang đánh bạc gồm Phạm Văn Dũng (sinh năm 1992), Lê Văn Hùng (sinh năm 1993), Lê Đình Cương và Lê Thanh Hải (sinh năm 1991) đều ở xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn.

Tại chỗ lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ gần 16 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.

[Thanh Hóa: Phá đường dây đánh bạc liên tỉnh với số tiền trên 1 tỷ đồng]

Tiếp tục mở rộng điều tra và qua đấu tranh khai thác, đối tượng Lê Thanh Hải khai nhận từ tháng 1/2022 cho đến khi bị bắt, Hải còn tổ chức cho nhiều đối tượng khác trên địa bàn huyện Triệu Sơn đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề trên điện thoại di động với số tiền giao dịch gần 100 triệu đồng/ngày.

Đầu tháng 3/2022, Công an huyện Triệu Sơn đã triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh trên mạng xã hội Zalo, Messenger và tin nhắn SMS với tổng số tiền giao dịch trên 1 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 7 đối tượng liên quan, trong đó Phạm Sỹ Thiết là đối tượng cầm đầu.

Hai vụ án trên đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục