Thành phố Hải Dương thiết lập vùng cách ly y tế tại 2 khu, cụm dân cư

Từ ngày 31/1, thiết lập vùng cách ly y tế tại 2 khu, cụm dân cư, thuộc phường Thạch Khôi (thành phố Hải Dương) để phòng, chống dịch COVID-19.
Thành phố Hải Dương thiết lập vùng cách ly y tế tại 2 khu, cụm dân cư ảnh 1Lấy mẫu xét nghiệm tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, từ ngày 31/1, thiết lập vùng cách ly y tế tại hai khu, cụm dân cư, thuộc phường Thạch Khôi (thành phố Hải Dương) để phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, cách ly y tế tại cụm dân cư khu Trần Nội với 180 hộ dân gồm 600 nhân khẩu và dãy phố đoạn từ số nhà 179 đến số nhà 24, khu 2, phường Thạch Khôi dài khoảng 150m, gồm 29 hộ dân (121 nhân khẩu).

Thời gian cách ly kéo dài 21 ngày, tính từ 7 giờ ngày 31/1.

[Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra phòng chống dịch tại Hải Dương]

Thạch Khôi là địa phương đầu tiên của thành phố Hải Dương thiết lập vùng cách ly y tế khi xuất hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại tỉnh tính từ đầu năm 2021.

Liên quan đến trường hợp ca dương tính với SARS-CoV-2 ghi nhận tại địa bàn này ngày 31/1, thành phố Hải Dương đã truy vết và xác minh được 174 trường hợp F1.

Công tác điều tra dịch tễ các trường hợp liên quan đang được cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện.

Tính đến sáng 1/2, có 66 trường hợp F1 trên địa bàn thành phố âm tính với SARS-CoV-2.

Thành phố Hải Dương thiết lập vùng cách ly y tế tại 2 khu, cụm dân cư ảnh 2Lập chốt kiểm soát dịch tại khu vực cầu Triều, thuộc xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Ông Trần Hồ Đăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương, cho biết tại các khu dân cư mới thực hiện lệnh cách ly y tế theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố đang tích cực tuyên truyền để nhân dân nắm rõ thông tin, bình tĩnh và không chủ quan.

Thành phố cũng chỉ đạo phường Thạch Khôi đảm bảo đời sống sinh hoạt của nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Ông Trần Hồ Đăng cũng cho biết thành phố tiếp tục tuyên truyền rộng rãi để toàn dân trên toàn địa bàn cùng chung tay phòng, chống dịch, thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, quyết liệt chấn chỉnh việc thực hiện lệnh cấm đối với các dịch vụ không được phép hoạt động.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương, tính đến sáng 1/2, dịch đã xuất hiện tại 32 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Trong đó, thành phố Chí Linh có 14 xã, phường có ca mắc; thị xã Kinh Môn có 12 xã, phường có ca mắc; huyện Kim Thành có 4 ca và huyện Nam Sách có 2 ca.

Thành phố Chí Linh đã thực hiện quy định phong tỏa toàn thành phố trong vòng 21 ngày từ 12 giờ ngày 28/1 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương.

Đến nay, bên cạnh quyết định thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu dân cư ở phường Thạch Khôi (thành phố Hải Dương), Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương cũng đã ban hành các quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với nhiều xã, thôn, khu dân cư ở huyện Nam Sách và thị xã Kinh Môn.

Cụ thể, tại huyện Nam Sách, thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ xã Nam Tân có 1.597 hộ dân, gồm 5.584 nhân khẩu và 305 hộ dân với 945 nhân khẩu ở xóm Quan Đình, thôn Hảo Quan, xã Đồng Lạc. Thời gian cách ly y tế kéo dài 21 ngày, từ 0 giờ ngày 31/1.

Tại thị xã Kinh Môn, thiết lập vùng cách ly y tế đối với nhiều thôn, khu, cụm dân cư ở các phường Long Xuyên, Hiệp An, An Phụ, Bạch Đằng, Hiệp Sơn, Phú Thứ, Phạm Thái, Thái Thịnh, An Sinh và các xã Lê Ninh, Quang Thành và Thượng Quận. Toàn thị xã Kinh Môn có 4.708 hộ dân, với 15.310 nhân khẩu trong các vùng cách ly y tế.

Thời gian cách ly 21 ngày kể từ 0 giờ ngày 29/1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục