Thành phố Nonsan của Hàn Quốc mở Văn phòng Thương mại tại Việt Nam

Thành phố Nonsan mong muốn Văn phòng thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là cầu nối để thúc đẩy phân phối hàng nông sản của Nonsan tại Việt Nam, cũng như mở rộng ra thị trường Đông Nam Á.
Thành phố Nonsan của Hàn Quốc mở Văn phòng Thương mại tại Việt Nam ảnh 1Lần đầu tiên một chính quyền địa phương cấp thành phố trực thuộc tỉnh thành của Hàn Quốc mở Văn phòng Thương mại tại Việt Nam. (Nguồn: Yonhap)

Chính quyền thành phố Nonsan, tỉnh Nam Chungcheong, Hàn Quốc ngày 20/2 thông báo đã mở "Văn phòng Thương mại Nonsan" tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18/2 vừa qua.

Đây là lần đầu tiên một chính quyền địa phương cấp huyện/thành phố trực thuộc tỉnh thành của Hàn Quốc mở Văn phòng Thương mại tại Việt Nam.

Thành phố Nonsan sẽ hỗ trợ về hành chính, tài chính để tổ chức tư vấn xuất, nhập khẩu, nắm bắt thông tin tình hình thị trường bản địa thông qua văn phòng này.

Thành phố Nonsan sẽ biến Văn phòng Thương mại này thành cầu nối để thúc đẩy phân phối hàng nông sản của Nonsan tại Việt Nam, cũng như mở rộng ra thị trường Đông Nam Á.

[Bắt nhịp để xúc tiến thương mại hiệu quả sang thị trường Hàn Quốc]

Vị trí Chánh Văn phòng Thương mại được giao cho Tổng giám đốc tập đoàn JM Kim Jung-min.

Tập đoàn JM là đơn vị phân phối được thành lập tại Việt Nam vào năm 2012, là trung gian phân phối các sản phẩm Hàn Quốc như hồng sâm Cheong Kwan Jang, viên uống bổ sung vitamin Korea Eundan tại Việt Nam.

Thông qua tập đoàn JM, thành phố Nonsan dự kiến sẽ xuất khẩu 2,6 tỷ won (hơn 2 triệu USD) nông sản của thành phố như dâu tây, lê, khoai, hải sản ướp muối sang thị trường Việt Nam trong vòng 3 năm tới.

Thị trưởng Nonsan, Baek Sung-hyeon, đánh giá việc mở cửa Văn phòng Thương mại tại Việt Nam, một đối tác thương mại quan trọng tại khu vực Đông Nam Á, giúp mở rộng đường cho các doanh nghiệp tại Nonsan và nông sản của Nonsan ra thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục