Thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa nhân dân Việt Nam với thế giới

Hội đồng Hòa bình thế giới đánh giá cao và tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp, ủng hộ cho phong trào hòa bình của nhân dân thế giới nói chung và Hội đồng nói riêng...
Thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa nhân dân Việt Nam với thế giới ảnh 1Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại Chương trình gặp gỡ hữu nghị. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Nhân dịp Đoàn đại biểu quốc tế tới Việt Nam tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội đồng Hòa bình thế giới, tối 23/11, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức Chương trình gặp gỡ hữu nghị với Đoàn nhằm khẳng định tình đoàn kết gắn bó, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân thế giới.

Tham dự chương trình có bà Socorro Gomez, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới, ông Nguyễn Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam.

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã thay mặt chính quyền và nhân dân Thủ đô chúc mừng sức khỏe các thành viên trong Đoàn đại biểu.

Ông Lê Hồng Sơn khẳng định với vai trò là thành viên sáng lập Hội đồng, Việt Nam luôn chủ động ủng hộ phong trào hòa bình ở các nước đang phát triển. Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực, đáng ghi nhận trên trường quốc tế như lấy chữ ký ủng hộ tuyên bố Stockholm 1951 về chấm dứt chạy đua vũ trang hạt nhân, tham gia phong trào kêu gọi chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) và ủng hộ sớm thống nhất hai miền.

Với tinh thần luôn sẵn sàng chia sẻ vì các dân tộc, vì hòa bình, Việt Nam thường tổ chức các hội thảo, lấy chữ ký, các cuộc chạy, đi bộ vì hòa bình nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế và nâng cao nhận thức về đấu tranh vì hòa bình đối với dân tộc mình.

Thay mặt Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội đồng Hòa bình thế giới, bà Ilda Figuereido, thành viên Ban Chấp hành Hội đồng Hòa bình thế giới, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Hợp tác Bồ Đào Nha cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Bà Ilda Figuereido bày tỏ niềm vinh dự được đến Việt Nam - một đất nước, một dân tộc anh hùng.

Bà Ilda Figuereido nhấn mạnh Việt Nam là một dân tộc điển hình về sự anh dũng đấu tranh giành độc lập dân tộc, trở thành tấm gương cho các quốc gia trên thế giới học tập noi theo. Hội đồng Hòa bình thế giới đánh giá cao và tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp, ủng hộ cho phong trào hòa bình của nhân dân thế giới nói chung và Hội đồng nói riêng...

Hội đồng Hòa bình thế giới là cơ quan lãnh đạo phong trào hòa bình thế giới, được thành lập tại Đại hội những người bảo vệ hòa bình thế giới ở Paris (Pháp) và Praha (Tiệp Khắc) vào tháng 4/1949, tập hợp đại diện của các chính đảng, các ủy ban, tổ chức bảo vệ hòa bình của 135 nước. Trong đó, Việt Nam được coi là thành viên sáng lập của Hội đồng với 11 đại biểu tham gia Đại hội.

Đối với Việt Nam, kể từ khi thành lập, Hội đồng luôn coi việc ủng hộ Việt Nam là một chương trình hành động hàng đầu, đặc biệt trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, hình thành mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết và ủng hộ Việt Nam, góp phần không nhỏ vào việc đưa cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam đi đến thắng lợi. Hội đồng đã tổ chức nhiều hoạt động quốc tế ở Việt Nam, sát cánh cùng nhiều nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trong hành trình đi tìm công lý. Năm 2010, Hội đồng đã ra Nghị quyết lấy ngày 10/8 hàng năm là ngày ủng hộ nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục