Thế giới có gần 382 triệu ca mắc COVID-19, hơn 301 triệu ca bình phục

Mỹ vẫn là nước bị ảnh hưởng nhất thế giới, với hơn 76,5 triệu ca nhiễm và 913.904 ca tử vong; trong khi châu Âu là khu vực bị ảnh hưởng nhất, với 128.376.192 ca nhiễm và 1.620.732 ca tử vong.
Thế giới có gần 382 triệu ca mắc COVID-19, hơn 301 triệu ca bình phục ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Los Angeles (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, thế giới vừa ghi nhận thêm hơn 2,85 triệu ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 381.784.976 ca, trong đó có 5.704.096 ca tử vong trong 24 giờ tính đến 8h30 sáng ngày 2/2 (theo giờ Việt Nam). Số ca bình phục là 301.563.346 ca. Hiện có 92.654 ca trong tình trạng nguy kịch.

Mỹ vẫn là nước bị ảnh hưởng nhất thế giới, với hơn 76,5 triệu ca nhiễm và 913.904 ca tử vong. Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết biến thể Omicron hiện chiếm tới 99,9% ca mắc mới hàng tuần tại Mỹ.

Ấn Độ có số ca nhiễm cao thứ hai với hơn 41,62 triệu ca, nhưng đứng thứ ba thế giới về số ca tử vong với 497.996 ca. Với hơn 25,62 triệu ca mắc và 628.132 ca tử vong, Brazil đứng thứ ba thế giới về số ca mắc nhưng đứng thứ hai về số ca tử vong.

Châu Âu là khu vực bị ảnh hưởng nhất, với 128.376.192 ca nhiễm, trong đó có 1.620.732 ca tử vong. Tiếp đến là châu Á với hơn 101 triệu ca nhiễm và 1.294.774 ca tử vong.

Khu vực Bắc Mỹ ghi nhận hơn 89,5 triệu ca nhiễm, trong khi Nam Mỹ ghi nhận hơn 48,9 triệu ca. Số ca nhiễm tại châu Phi hiện đã hơn 11 triệu ca, trong khi châu Đại Dương ghi nhận hơn 2,7 triệu ca nhiễm.

Omicron lây lan mạnh ở châu Âu

Biến thể Omicron đang lây lan mạnh ở châu Âu, khiến số ca mắc COVID-19 trong khu vực tiếp tục tăng vọt. Pháp dẫn đầu khu vực với 416.896 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 19.557.626 ca.

Đức ghi nhận 183.434 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 10.079.778 ca. Italy cũng ghi nhận thêm 133.142 ca mắc mới, Tây Ban Nha có thêm 77.873 ca. Anh báo cáo 112.452 ca mắc mới và thêm 219 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong lên lần lượt 17.428.345 ca và 155.973 ca.

[Thế giới có gần 300 triệu bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh]

Với 125.836 ca mắc mới được ghi nhận, số ca mắc tại Nga hiện là 11.986.913 ca, trong khi số ca tử vong vì COVID-19 là 332.012 ca sau khi có thêm 663 người không qua khỏi.

Tại Italy, kể từ ngày 1/2, hầu hết các cửa hàng tại nước này yêu cầu khách hàng phải có thẻ xanh COVID-19 mới được vào cửa, trong khi thời hạn hiệu lực của siêu thẻ xanh bị giảm từ 9 tháng xuống còn 6 tháng.

Theo sắc lệnh mới đã được Thủ tướng Mario Draghi ký, khách hàng phải xuất trình thẻ xanh mới được vào ngân hàng, bưu điện, văn phòng công cộng, tiệm thuốc lá, hiệu sách, quầy bán báo (trừ gian hàng ngoài trời), trung tâm mua sắm, tiệm cắt tóc và thẩm mỹ viện.

Từ ngày 1/2, thời hạn của siêu thẻ xanh - được cấp cho những người đã được tiêm phòng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 - cũng bị giảm từ 9 xuống 6 tháng.

Thủ tướng Moldova dương tính với SARS-CoV-2

Tại Moldova, Thủ tướng nước này thông báo đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Bà cho biết sẽ làm việc tại nhà trong vài ngày tới.

Tại Trung Đông, Thủ tướng Israel Naftali Bennett ngày 1/2 cho biết các bộ trưởng chuẩn bị họp bàn về phương thức giải quyết làn sóng lây lan COVID-19 do biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây ra, trong đó ông nhận định "trong 10-14 ngày tới sẽ rất khó khăn."

Phát biểu với báo giới, ông Bennett nêu rõ cách tiếp cận của Israel là cân bằng và vừa phải, dựa trên số liệu và tình hình thực tế...Israel vẫn đang không ngừng nỗ lực nhằm giữ cho nền kinh tế mở cửa và mọi hoạt động được bình thường.

Thế giới có gần 382 triệu ca mắc COVID-19, hơn 301 triệu ca bình phục ảnh 2Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại thành phố Holon (Israel). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhà lãnh đạo này khẳng định chính phủ sẽ "trợ giúp các doanh nghiệp bị thiệt hại trong làn sóng lây lan dịch bệnh lần thứ 5 này. Chi tiết vẫn đang được thảo luận và sẽ được quyết định sớm.

Bộ Y tế Israel cùng ngày cũng đã gửi dự thảo nội dung thay đổi quy định sử dụng thẻ xanh tới Ủy ban chống COVID-19 của nước này, theo đó giấy phép này sẽ chỉ áp dụng để tham dự những sự kiện đông người có nguy cơ lây nhiễm cao như tiệc tùng, đám cưới hay vũ trường.

Nếu được thông qua, quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 6/2 tới. Theo đó, những ai đã được tiêm hai mũi vaccine hay khỏi bệnh sau khi mắc COVID-19 sẽ được cấp thẻ xanh có hiệu lực trong 4 tháng. Những ai đã được tiêm từ ba mũi vaccine trở lên sẽ được cấp thẻ xanh với thời hạn không xác định.

Bộ trên cũng bãi bỏ quy định bắt buộc xét nghiệm PCR đối với những người xuất cảnh hay những người chưa tiêm vaccine. Những người đã có thẻ xanh được miễn xét nghiệm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục