Thí sinh Hà Nội xúc động khi tình cảm người cha đi vào đề thi Ngữ văn

Thí sinh Hà Nội xúc động khi tình cảm người cha đi vào đề thi Văn

Đề thi được thí sinh đánh giá không quá khó với phổ điểm được các em nhận định là 8 điểm. Bên cạnh đó, với câu hỏi về tình cảm người cha, các thí sinh cho hay đề thi đã gợi rất nhiều cảm xúc.
Thí sinh Hà Nội xúc động khi tình cảm người cha đi vào đề thi Văn ảnh 1Thí sinh Hà Nội dự thi môn Ngữ văn sáng nay, 10/6. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông của Hà Nội sáng nay được thí sinh đánh giá là vừa sức. Đặc biệt, câu hỏi về tình cảm người cha dành cho con khiến nhiều thí sinh xúc động.

Bước ra khỏi phòng thi, đa số thí sinh cho biết đã làm bài khá tốt. Em Mai lê Huyền Anh, học sinh Trường Trung học cơ sở Tân Định nhận định đề thi vừa sức, thậm chí có phần dễ hơn đề thi năm ngoái.

“Nội dung nằm trong đề cương. Em nghĩ nếu ôn tập kỹ các bạn sẽ làm tốt đề thi này. Em cũng hoàn thành khá tốt bài thi của mình,” nữ sinh Tân Định cho hay.

Cũng làm tốt bài thi, em Nguyễn Bảo Thanh, học sinh Trường Trung học cơ sở Đô Thị Việt Hưng nhận định đề thi khá dễ. "Với đề này, em nghĩ phổ điểm chung của học sinh sẽ là 8 điểm," Thanh nói.

[Hơn 100.000 học sinh Hà Nội dự thi môn đầu tiên kỳ thi vào lớp 10]

Cùng là chia sẻ này, em Lê Khánh Linh, Trung học cơ sở Lê Ngọc Hân cũng cho rằng đề không khó. Theo Linh, câu hỏi khó nhất của đề rơi vào câu số hai của phần 1, với câu hỏi về sự im lặng khi nhân vật Nho và Thao đi làm nhiệm vụ trong tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi.”

Bên cạnh đó, Khánh Linh cho hay em ấn tượng với câu hỏi về nêu cảm nhận về tấm lòng người bố ở phần nghị luận văn học. Đề thi dẫn đoạn trích một bức thư của người cha gửi cho con và yêu cầu thí sinh nêu ngắn gọn cảm nhận của em về tấm lòng người bố được bộc lộ qua những lời tâm sự với con.

“Đề thi đã gợi rất nhiều cảm xúc trong em. Khi làm bài, bên cạnh đọc văn bản bức thư để cảm nhận thì em cũng nhớ về bố của mình,” Khánh Linh chia sẻ.

Thí sinh Hà Nội xúc động khi tình cảm người cha đi vào đề thi Văn ảnh 2Đề thi môn Ngữ văn.

Xúc động với câu hỏi về tình cảm người cha cũng là chia sẻ của Mai Huy Hoàng, học sinh Trường Trung học cơ sở Hoàn Kiếm.

“Đây là phần thi rất ý nghĩa khi nói về tình cảm của người cha với con, là một chủ đề em rất thích vì tình cảm người cha với con là tình cảm rất thiêng liêng. Chính đoạn trích đã cho em thấy nhiều điều hơn về tình cảm của cha với con, về niềm xúc cảm của cha. Em rất cảm động khi đọc đoạn trích đó và đã phân tích một trang giấy về niềm xúc cảm đó,” Huy Hoàng chia sẻ.

Hoàng cho hay em đã viết rất tâm huyết, đặt mình vào vị trí của người cha để hiểu một phần về cảm xúc của người cha với con như thế nào.

“Em cũng liên hệ đến bố của mình và thấy trong chặng đường này, bố em đã tiếp sức cho em rất nhiều. Bố và mẹ luôn là người truyền lửa, tiếp sức, giúp đỡ em trên chặng đường phía trước. Trong phần kết luận, em đã viết luôn nhớ về bố mẹ, luôn cảm ơn tất cả mọi người vì sự nỗ lực, sự dùm bọc, yêu thương, sẻ chia với em trong suốt hành trình vào cấp ba cũng như chặng đường phía trước,” Hoàng xúc động nói.

Cũng theo Hoàng, em không bất ngờ khi đề rơi vào tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi” vì đây là một trong những tác phẩm đã được em ôn rất kỹ.

Với câu hỏi cuối cùng của đề Ngữ văn về việc làm chủ cá nhân, Hoàng cho rằng câu hỏi không khó và trúng vào vấn đề của học sinh khi lứa tuổi các em có rất nhiều cảm xúc và khó kiểm soát cảm xúc, trong đó có nhiều cảm xúc tiêu cực. “Đây là điểm yếu của học sinh. Vì thế, đề thi này cũng một lần nữa nhắc nhở chúng em nhìn lại và hoàn thiện chính bản thân mình trên con đường tương lai,” Hoàng cho hay.

Thí sinh Hà Nội xúc động khi tình cảm người cha đi vào đề thi Văn ảnh 3Niềm vui của thí sinh và phụ huynh khi đề thi không quá khó. Đề thi cũng tạo nhiều cảm xúc cho thí sinh khi nói về tình cảm của người cha. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Theo đánh giá của thầy Nguyễn Phi Hùng, giáo viên môn Ngữ văn Trường Trung học phổ thông Anhxtanh, cấu trúc đề thi năm nay vẫn giữ nguyên như mọi năm, trọng tâm vẫn rơi vào nội dung của học kỳ II.

Cụ thể, tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi” của tác giả Lê Minh Khuê là một văn bản tương đối quen thuộc với thí sinh, văn bản này đã xuất hiện nhiều lần trong đề thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội. Với yêu cầu tái hiện kiến thức của câu 1,2,4, các thí sinh sẽ không gặp bất cứ khó khăn nào.

Tuy nhiên, ở câu hỏi số 3 khi viết đoạn văn theo phép lập luận tổng – phân – hợp để phân tích về tình đồng đội của ba nhân vật Nho, Thao và Phương Định, các thí sinh cần lưu ý về dung lượng (khoảng 15 câu) để tránh viết lan man, không làm rõ yêu cầu của đề. 

Phần II (3,5 điểm) có phần ngữ liệu được trích trong cuốn “Sống có giá trị” tương đối ngắn, thí sinh có thể hoàn thành được câu hỏi đọc – hiểu và tiếng Việt dễ dàng. Đề tài "làm chủ cảm xúc" là vấn đề được quan tâm trong nhiều năm trở lại đây, thí sinh có thể dễ dàng tìm được các chứng cứ từ thực tế cuộc sống, đưa ra được quan điểm của bản thân để hoàn thành yêu cầu của đề bài.

Nhìn chung, với cấu trúc đề thi ổn định, các câu hỏi tương đối cơ bản, thí sinh có thể dễ dàng hoàn thành được bài thi môn Ngữ văn trong khoảng thời gian quy định. Tuy nhiên, những thí sinh có  khả năng lập luận tốt, tìm được những dẫn chứng ấn tượng để đưa vào bài viết sẽ là một điểm nhấn và đem lại kết quả cao.

Theo đó, thầy Hùng dự kiến kiến phổ điểm trung bình không thấp, có thể từ 7 đến 8 điểm. “Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với sức nóng điểm chuẩn có thể sẽ là một vấn đề đáng quan tâm của kỳ thi năm nay,” thầy Hùng nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục