Các nhà đầu tư châu Á lo ngại sự tăng trưởng chậm chạp của nền kinh tế lớnnhất thế giới sẽ tác động đến nhu cầu xe hơi, hàng điện tử gia dụng, hàng dệtmay và các mặt hàng xuất khẩu khác của khu vực.
Cuối tuần qua, Bộ Lao động Mỹ thông báo các doanh nghiệp tư nước này đãthuê thêm 71.000 lao động trong tháng 7/2010, trong khi số lao động mất việc là131.000 người, khiến tỷ lệ thất nghiệp vẫn duy trì ở mức cao 9,5%.
Mặt khác, chứng khoán châu Á nhận được sự thúc đẩy từ những dự đoán vềviệc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ phải sớm mua trái phiếu Chính phủ Mỹ, nhằmthúc đẩy nền kinh tế đang mất động lực.
Các số liệu tiêu cực về kinh tế Mỹ đãdẫn tới những nhận định FED sẽ phải có những hành động mạnh mẽ hơn nhằm kíchthích đà tăng trưởng kinh tế, kể cả khi lãi suất cơ bản đã ở mức gần 0%. Các nhàđầu tư đang chờ đợi thông báo của FED về chính sách tiền tệ trong ngày 10/8.
Thêm vào đó, số liệu về kinh tế Trung Quốc sẽ công bố trong tuần này đượcdự đoán sẽ cho thấy sự tăng trưởng ổn định, mặc dù nhập khẩu và xuất khẩu có thểvẫn tăng ở mức hai con số.
Chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng0,6%, lên mức cao nhất kể từ ngày 4/5. Kể từ tháng Sáu vừa qua, chỉ số này tăng12%, so với mức tăng 8% của chứng khoán toàn cầu và 5% của chỉ số S&P 500 củaMỹ. Sự mạnh lên của chứng khoán châu Á cho thấy các nhà đầu tư đang bị thu húttrước triển vọng tăng trưởng tương đối vững chắc và hệ thống tài chính ổn địnhcủa khu vực.
Chỉ số Nikkei-225 của Nhật Bản mất 69,63 điểm xuống 9.572,49 điểm, khi cácnhà đầu tư thận trọng trước tác động tiêu cực của việc đồng yen mạnh lên đối vớicác nhà xuất khẩu. Trong khi đó, chỉ số weighted của Đài Loan (Trung Quốc) tăng71,19 điểm, lên 8.034,49 điểm. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 28,8 điểm,lên 4.594,9 điểm.
Chỉ số Hang Seng của Hongkong tăng 112,79 điểm, lên 21.801,59 điểm. Chỉ sốShanghai Composite của Thượng Hải tăng 14,14 điểm, lên 2.672,53 điểm. Chỉ sốKospi của Hàn Quốc tăng 6,34 điểm, lên 1.790,17 điểm./.