Thị trường chứng khoán phố Wall khởi sắc nhờ kỳ vọng vào ông Trump

Thị trường chứng khoán Mỹ đã có một tuần khởi sắc, giữa bối cảnh các nhà đầu tư đặt nhiều kỳ vọng vào chính sách kinh tế mới của tân Tổng thống Donald Trump.
Thị trường chứng khoán phố Wall khởi sắc nhờ kỳ vọng vào ông Trump ảnh 1Các giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thị trường chứng khoán Mỹ đã có một tuần khởi sắc, giữa bối cảnh các nhà đầu tư đặt nhiều kỳ vọng vào chính sách kinh tế mới của tân Tổng thống Donald Trump.

Tính chung cả tuần, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,7%, chỉ số S&P 500 tăng 1,5% và chỉ số Nasdaq tăng 1,8%.

Thị trường chứng khoán Mỹ khởi đầu tuần mới (13/2) trong sắc xanh, với các chỉ số chứng khoán tăng điểm khá mạnh sau bình luận của Tổng thống Donald Trump hôm 9/2 rằng ông sẽ sớm công bố các chi tiết của kế hoạch cắt giảm thuế.

Các chỉ số chính trên thị trường Phố Wall tiếp tục lập kỷ lục mới trong phiên 14/2, với các cổ phiếu tài chính lên giá sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen đề cập đến khả năng lãi suất sắp được nâng lên.

Cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều lập các mức cao mới phiên thứ tư liên liếp, với chỉ số Dow Jones tăng 0,5% và chốt phiên ở mức 20.504,41 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,4% lên 2.337,58 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,3% lên 5.782,57 điểm.

Tại cuộc điều trần trước Quốc hội Mỹ, bà Yellen nhận định lạc quan về nền kinh tế, nhấn mạnh thị trường việc làm tiếp tục cải thiện và lạm phát đang hướng tới mục tiêu 2% của Fed. Bà xác nhận lần tăng lãi suất tiếp theo có thể là vào bất kỳ lúc nào, để ngỏ khả năng một quyết định điều chỉnh sẽ được đưa ra tại cuộc họp vào các ngày 14-15/3 tới.

Trong phiên giao dịch ngày 15/2, các chỉ số chứng khoán trên thị trường Phố Wall leo lên các mức cao mới phiên thứ năm liên tiếp, đồng thời tiếp thêm sức cho các thị trường chứng khoán quốc tế, nhờ tâm lý lạc quan vào triển vọng của nền kinh tế đầu tàu thế giới.

Các chỉ số chứng khoán của Mỹ đã được tiếp thêm lực kể từ tuần trước, khi Tổng thống Trump cam kết sẽ sớm công bố chi tiết của kế hoạch cắt giảm thuế và hôm 15/2 ông lại tiếp tục nhắc lại cam kết này.

Ba chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Phố Wall chốt phiên 16/2 với các diễn biến trái chiều, khi chuỗi năm phiên liên tiếp cùng lập kỷ lục bắt đầu có dấu hiệu đuối sức.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nguyên nhân cho việc thị trường mất đà trong phiên này được cho là vì hoạt động chốt lời hơn là lo ngại gia tăng về chương trình cắt giảm thuế của ông Trump.

Trong phiên cuối tuần (17/2), chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng lên mức kỷ lục phiên thứ bảy liên tiếp, trong khi hai chỉ số chủ chốt còn lại cũng lập kỷ lục. Chốt phiên này, chỉ số Dow Jones tăng 0,02% lên 20.624,05 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 0,17% lên 2.351,16 điểm; còn chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,41% lên 5.838,58 điểm.

Các chỉ số chứng khoán của Mỹ đã được củng cố đà tăng, trước kế hoạch cắt giảm thuế của tân Tổng thống Mỹ. Thêm vào đó, tâm lý lạc quan càng được củng cố bởi những nhận định tích cực từ Chủ tịch Yellen và các số liệu khả quan về doanh số bán lẻ và chi tiêu tiêu dùng ở đất nước này. Những điều này làm các nhà đầu tư tin tưởng rằng Fed sẽ sớm nâng lãi suất, một động thái tích cực đối với thị trường tài chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục