Thị trường chứng khoán trên toàn cầu phần lớn tăng điểm

Tại thị trường chứng khoán Mỹ phiên 8/1, chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đóng phiên ở mức cao kỷ lục phiên thứ 5 liên tiếp, tuy nhiên chỉ số công nghiệp Dow Jones lần đầu năm nay giảm.
Thị trường chứng khoán trên toàn cầu phần lớn tăng điểm ảnh 1Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tại thị trường chứng khoán Mỹ phiên ngày 8/1, chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite đóng phiên ở mức cao kỷ lục phiên thứ năm liên tiếp, tuy nhiên chỉ số công nghiệp Dow Jones lần đầu tiên trong năm 2018 đã sụt giảm.

Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 0,1% xuống 25.283 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng lần lượt là 0,2% và 0,3 lên tương ứng 2.747,71 điểm và 7.157,39 điểm.

Sắc xanh cũng bao trùm phần lớn bản đồ chứng khoán châu Âu, trong đó chỉ số FTSE 100 của London đã có lúc leo lên mức “đỉnh” mới là 7.733,39 điểm, trước khi quay đầu giảm 0,4% xuống 7.696,51 điểm.

[Tăng hơn 10 điểm, chỉ số VN-Index tiến sát tới mốc 1.023 điểm]

Chứng khoán Frankfurt và Paris vẫn duy trì được đà tăng nhờ đồng euro suy yếu so với đồng USD - nhân tố hỗ trợ các nhà xuất khẩu của Khu vực sử dụng đồng euro.

Chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt tăng 0,4% lên 13.367,78 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris cộng thêm 0,3% lên 5.487,42 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 0,2% lên 3.616,45 điểm.

Thị trường chứng khoán toàn cầu trong tuần trước khởi sắc mạnh nhờ các số liệu kinh tế toàn cầu tích cực và tâm lý lạc quan về lợi nhuận của khối doanh nghiệp sau khi Tổng thống Donald Trump ký ban hành luật cắt giảm thuế doanh nghiệp hồi tháng trước.

Tuy nhiên, các chỉ số chứng khoán toàn cầu đóng cửa ở các mức cao “ngất ngưởng” đã làm dấy lên những câu hỏi về giá trị cổ phiếu, trước thềm mùa báo cáo lợi nhuận hàng quý.

JPMorgan Chase và Wells Fargo sẽ khởi động mùa báo cáo lợi nhuận của các doanh nghiệp lớn tại Mỹ vào ngày 12/1 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục