Thổ Nhĩ Kỳ cấp chứng nhận định cư cho hơn 1 triệu người tị nạn Syria

Trong báo cáo gửi Quốc hội, bộ trên đã thống kê, có 548.134 người Syria đang sinh sống tại thành phố Istanbul, trong tổng số 3.649.750 người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ cấp chứng nhận định cư cho hơn 1 triệu người tị nạn Syria ảnh 1Người tị nạn Syria xếp hàng nhận thức ăn cứu trợ tại một trại tạm ở Ras al-Ain, giáp giới với Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Báo cáo của Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ công bố ngày 21/1 cho biết, có tổng cộng 1.055.685 người Syria đã nhận được giấy phép định cư tại nước này.

Trong báo cáo gửi Quốc hội, bộ trên đã thống kê, có 548.134 người Syria đang sinh sống tại thành phố Istanbul, trong tổng số 3.649.750 người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ.

[Hàng chục nghìn người tị nạn từ Idlib di chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ]

Ngoài ra còn có 446.564 người Syria tại khu vực Đông Nam tỉnh Gaziantep, 428.811 người tại khu vực Tây Nam tỉnh Sanliurfa và 239.510 người tại khu vực phía Nam tỉnh Adana, và hàng trăm nghìn người Syria đang tị nạn tại các tỉnh khác của Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết, đã có 35.307 người nước ngoài bị trục xuất trong năm 2017, 56.459 người trong năm 2018 và 46.370 người trong năm 2019, trong khi có 347.523 người Syria tự nguyện hồi hương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục