Thổ Nhĩ Kỳ khuyến cáo dân không nên đến Ai Cập

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ra lời cảnh báo về đi lại với các công dân hiện đang ở Ai Cập cũng như những người có kế hoạch tới Ai Cập.
Theo các hãng THX và AFP, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/7 đã ra lời cảnh báo về đi lại đối với các công dân nước này hiện đang ở Ai Cập cũng như những người đang có kế hoạch tới Ai Cập.

Trong một tuyên bố, bộ trên đã khuyến cáo các du khách không nên tới Ai Cập bằng đường bộ và mà nên đi các chuyến bay thẳng.

Tuyên bố có đoạn "công dân Thổ Nhĩ Kỳ nên tránh xa khu vực biểu tình", đồng thời khuyến cáo công dân liên lạc với Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Cairo, Tổng lãnh sự quán tại Alexandria hoặc gọi ngay cho tổng đài của bộ trong trường hợp khẩn cấp.

Cùng ngày, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair - người là Phái viên về Trung Đông của Nhóm Bộ tứ (gồm Mỹ, Nga, EU và LHQ), cho rằng quân đội Ai Cập không có lựa chọn nào khác là phải lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi, nếu không Ai Cập sẽ rơi vào hỗn loạn.

Trong một diễn biến khác, Jordan thông báo một vụ tấn công xảy ra trước đó nhằm vào đường ống dẫn khí đốt ở thành phố Arish của Ai Cập đã làm tê liệt hoàn toàn nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên từ Jordan sang Ai Cập.

Bộ Năng lượng và Khoáng sản Jordan cho biết giới hữu trách Ai Cập đang đánh giá tình trạng hư hại của đường ống này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục