Thời hạn để ông Trump quyết định vai trò trong các phiên điều trần

Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ gửi tới ông Trump một bức thư dài 2 trang, trong đó đề ra thời hạn dành cho nhóm luật sư của tổng thống để tuyên bố rõ về những hành động dự định theo các quy định luận tội.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ do phe Dân chủ dẫn đầu ngày 29/11 đã đưa ra thời hạn vào ngày 6/12 đối với Tổng thống để quyết định liệu nhóm luật sư của ông có dự định cung cấp bằng chứng hoặc yêu cầu nhân chứng trong các hoạt động luận tội sắp tới hay không.

Ủy ban trên đã gửi tới ông Donald Trump một bức thư dài 2 trang, trong đó đề ra thời hạn vào lúc 5 giờ chiều (22h00 GMT) dành cho nhóm luật sư của tổng thống để tuyên bố rõ về những hành động dự định theo các quy định luận tội.

Trước đó, ngày 26/11, Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ thông báo sẽ tiến hành phiên điều trần đầu tiên vào ngày 4/12 trong giai đoạn tiếp theo liên quan tới cuộc điều tra luận tội đang được thúc đẩy nhanh chóng đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông chủ Nhà Trắng và luật sư đã được mời dự phiên điều trần này.

[Ông Trump được mời tham gia điều trần công khai điều tra luận tội]

Phiên điều trần với tên gọi "Cuộc điều tra luận tội Tổng thống Donald J. Trump: Căn cứ hiến pháp cho luận tội Tổng thống" là buổi điều trần đầu tiên của Ủy ban Tư pháp Hạ viện trong giai đoạn 3 của cuộc điều tra của đảng Dân chủ đối với cáo buộc Tổng thống Trump đã lạm quyền nhằm gây sức ép đối với chính quyền Ukraine để giành lợi thế trước đối thủ chính trị năm 2020 của mình là cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

Thông báo cho biết Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ sẽ tiến hành điều trần đối với các chuyên gia pháp lý, qua đó thảo luận về cơ sở lịch sử và pháp lý của tiến trình luận tội, phân tích và cân nhắc liệu các bằng chứng thu được hiện nay trong cuộc điều tra luận tội kéo dài nhiều tuần qua có đủ để để tiếp tục tiến hành giai đoạn 4 hay không, đó là đưa ra dự thảo các điều khoản buộc Tổng thống Trump phải rời nhiệm sở và tiến hành bỏ phiếu tại Hạ viện.

Trước cuộc điều trần, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ Jerrold Nadler đã viết thư yêu cầu sự tham dự của Tổng thống Trump cũng như của luật sư Nhà Trắng như một phần của việc đảm bảo "một quy trình công bằng và cung cấp nhiều thông tin"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục