Thời tiết thuận lợi, nhà vườn kỳ vọng được mùa hoa Tết

Năm nay cây hoa phát triển rất tốt do thời tiết diễn biến thuận lợi khi có nhiều ngày nắng ấm vào dịp cuối năm, hoa cũng không chịu ảnh hưởng của lũ lụt, gió bão.
Thời tiết thuận lợi, nhà vườn kỳ vọng được mùa hoa Tết ảnh 1Người dân làng hoa An Lạc, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, chăm sóc những chậu hoa cúc vụ Tết. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Các hộ dân làm nghề trồng hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ở tỉnh Quảng Trị đang kỳ vọng được mùa, khi thời tiết diễn biến thuận lợi.

Làng An Lạc, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà là làng trồng hoa Tết truyền thống nổi tiếng và có quy mô lớn nhất tỉnh Quảng Trị với hàng trăm hộ tham gia trồng với tổng diện tích khoảng 5ha hoa; trong đó, có 20 hộ trồng 2ha hoa trong chậu trong nhà màng, số hộ còn lại trồng 3ha trên đất vườn theo phương thức truyền thống với các loại hoa chủ yếu như cúc trồng trong chậu, cúc mâm xôi, đồng tiền, dạ yến thảo, hoa hồng, thược dược.

Năm nay cây hoa phát triển rất tốt do thời tiết diễn biến thuận lợi khi có nhiều ngày nắng ấm vào dịp cuối năm, hoa cũng không chịu ảnh hưởng của lũ lụt, gió bão.

[Đà Lạt cung ứng gần 200 triệu cành hoa cho thị trường Tết Nguyên đán]

Hiện nay chăm sóc hoa đang bước vào giai đoạn cuối và cũng là giai đoạn quan trọng nhất như tỉa cành, lá, tạo dáng cho cây hoa, bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật hỗ trợ cây hoa phát triển. Nhờ có thời tiết thuận lợi nên cây hoa khỏe khoắn và hoa có thể nở rộ đúng vào những ngày Tết.

Dịp Tết Quý Mão 2023, làng hoa An Lạc dự kiến cung cấp cho thị trường khoảng 50.000 chậu hoa cúc; cùng hàng trăm nghìn cây, chậu hoa nhỏ các loại như đồng tiền, dạ yến thảo, hoa hồng, thược dược.

Hiện nay, nhiều thương lái đã đến tận vườn để đặt mua các loại hoa ở làng hoa An Lạc. Giá hoa vụ Tết năm nay dự kiến tăng nhẹ khoảng từ 5-10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể cặp chậu hoa cúc vàng loại lớn có giá bán từ 3,5-4 triệu đồng/cặp, loại vừa từ 2-2,5 triệu đồng/cặp, loại nhỏ 800.000-1,5 triệu đồng/cặp.

Thời tiết thuận lợi, nhà vườn kỳ vọng được mùa hoa Tết ảnh 2Người dân làng hoa An Lạc, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, chuẩn bị đem đi bán. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Các loại hoa như dạ yến thảo từ 50.000-70.000 đồng/chậu, thược dược từ 100.000-150.000 đồng/chậu, cúc mâm xôi 250.000-280.000 đồng/cặp.

Các nhà vườn ở làng hoa An Lạc thường bán một phần số hoa cho thương lái, số hoa còn lại tự đem đến bán ở các chợ hoa Tết trong tỉnh Quảng Trị từ ngày 20-30 tháng Chạp.

Ngoài làng hoa An Lạc sản xuất tập trung hoa Tết, các địa phương khác của tỉnh Quảng Trị trồng hoa, cảnh Tết chủ yếu theo quy mô gia đình với loại cây hoa được trồng nhiều nhất là hoa cúc vàng, thược dược và mai vàng./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục