Thủ phạm vụ thảm sát tại Tunisia có liên hệ với phiến quân Libya

Tay súng hồi tuần trước sát hại 39 người tại khách sạn ven biển Imperial Marhaba ở thị trấn Sousse, miền Đông Tunisia, có liên hệ với các phiến quân ở Libya.
Lực lượng an ninh Tunisia làm nhiệm vụ tại khu vực xảy ra vụ tấn công khủng bố ngày 27/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters/AFP, một nguồn tin chính thức của Tunisia ngày 30/6 cho biết Saif Rezgui, tay súng hồi tuần trước sát hại 39 người tại khách sạn ven biển Imperial Marhaba ở thị trấn Sousse, miền Đông nước này, có liên hệ với các phiến quân ở Libya.

Tin trên nêu rõ: "Các cuộc điều tra cho thấy Saif Rezgui đã liên hệ với các phần tử khủng bố ở Libya và nhiều khả năng hắn đã được huấn luyện tại một trại (khủng bố) ở nước này."

Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Europe 1 (Pháp) cùng ngày, Tổng thống Tunisia Beji Caid Essebsi thừa nhận nước này đã không lường trước vụ thảm sát trên bãi biển do phần tử thánh chiến này tiến hành.

Ông Essebis cho hay an ninh được tăng cường tại các khu vực khác trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, thời điểm xảy ra các vụ bạo lực trong những năm trước.

Ông Essebsi nói: "Sự thật là vụ việc này đã khiến chúng tôi bị bất ngờ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục