Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi chống bảo hộ thương mại

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh ngày 23/9 kêu gọi Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi phản đối chủ nghĩa bảo hộ thương mại.
Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh ngày 23/9 kêu gọi Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) phản đối chủ nghĩa bảo hộ thương mại, đồng thời thúc đẩy tiếp tục cải cách các thể chế tài chính quốc tế để các nước đang phát triển có một vai trò lớn hơn.

Trong tuyên bố đưa ra trước khi rời Ấn Độ sang Mỹ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Pittsburgh, Thủ tướng Manmohan Singh kêu gọi hội nghị đưa ra một "thông điệp mạnh mẽ chống chủ nghĩa bảo hộ dưới mọi hình thức, bất kể thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư hay các dòng tài chính."

Thủ tướng Ấn Độ cho rằng G-20 cũng cần ủng hộ việc tăng vốn cho các ngân hàng phát triển đa phương để tài trợ xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn ở các nước mới nổi.

Ông Manmohan Singh ghi nhận những cải thiện rõ rệt trên thị trường tài chính kể từ sau hội nghị G-20 tại London ngày 2/4 vừa qua, nhưng khẳng định kinh tế thế giới "vẫn chưa thoát hiểm" và cho rằng Ấn Độ cần can dự vào quá trình điều hành kinh tế toàn cầu.

Thủ tướng Singh còn cho biết ông sẽ thúc giục các nước phát triển "trở lại xu hướng tăng trưởng" và ổn định các khu vực tài chính. Ông cho rằng đây là yếu tố sống còn đối với thương mại, các dòng vốn và đầu tư ở các nền kinh tế mới nổi.

Từ ngày 24 đến 25/9, lãnh đạo 20 nền kinh tế hàng đầu trên thế giới sẽ nhóm họp tại Pittsburgh (Mỹ) để chung tay đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Dự kiến hội nghị tập trung thảo luận về các mục tiêu trung và dài hạn của nền kinh tế thế giới như một khuôn khổ cho sự phát triển bền vững và cân bằng, và vấn đề tăng cường hệ thống kiểm soát tài chính.

Ngoài ra, Hội nghị cũng thảo luận về đề án cải cách Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), các ngân hàng phát triển, vấn đề ủng hộ các nước nghèo, nền kinh tế toàn cầu mở, vấn đề năng lượng và biến đổi khí hậu..../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục