Thủ tướng Campuchia: Chiến thắng 7/1 là sự kiện không thể xuyên tạc

Theo Chủ tịch CPP Hun Sen, chiến thắng Ngày 7/1 đã chấm dứt kỷ nguyên đen tối và mở ra một kỷ nguyên mới của Campuchia, kỷ nguyên của độc lập, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Thủ tướng Campuchia: Chiến thắng 7/1 là sự kiện không thể xuyên tạc ảnh 1Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen cùng hơn 20.000 đảng viên CPP và đông đảo quần chúng nhân dân tham dự sự kiện quan trọng hồi sinh đất nước khỏi chế độ diệt chủng Polpot. (Ảnh Nguyễn Hùng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sáng 7/1, lễ míttinh trọng thể kỷ niệm 44 năm Ngày chiến thắng 7/1 (7/1/1979-7/1/2023) đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Đảo Kim Cương (Koh Pich) ở thủ đô Phnom Penh (Vương quốc Campuchia) dưới sự chủ trì của Samdech Techo Hun Sen - Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và Samdech Heng Samrin, - Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch danh dự CPP. Đây là lễ míttinh trọng thể kỷ niệm sự kiện lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot ở nước này và được tổ chức sau hơn hai năm gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Phát biểu trước các quan khách và hàng chục nghìn người dân tham dự lễ míttinh, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch CPP Hun Sen đã ôn lại những sự kiện lịch sử quan trọng xảy ra trong thập niên 70 của thế kỷ trước, khiến đất nước Campuchia rơi vào chế độ diệt chủng do Pol Pot cầm đầu, làm hơn 3 triệu người thiệt mạng.

Trong bối cảnh đó, các lực lượng yêu nước dưới sự lãnh đạo của Samdech Hun Sen, Samdech Chea Sim và Samdech Heng Samrin và nhiều lực lượng khác đã hợp nhất dưới ngọn cờ của Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia (thành lập ngày 2/12/1978), nhận được sự ủng hộ của nhân dân trong cả nước, sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của Quân tình nguyện Việt Nam, vùng lên đánh đổ chế độ diệt chủng vào ngày 7/1/1979.

Theo Chủ tịch CPP Hun Sen, chiến thắng Ngày 7/1 đã chấm dứt kỷ nguyên đen tối và mở ra một kỷ nguyên mới của Campuchia, kỷ nguyên của độc lập, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội, giành lại sinh mệnh cho hàng triệu người dân, mang lại mọi quyền tự do vốn bị tước đoạt hoàn toàn dưới chế độ Pol Pot cho nhân dân Campuchia, đặc biệt là quyền được sống, giúp hồi sinh những giá trị vật chất và tinh thần được vun bồi trong tiến trình lịch sử nghìn năm của dân tộc Campuchia.

[Chiến thắng Pol Pot là sự kiện của tình đoàn kết Campuchia-Việt Nam]

Ông khẳng định chiến thắng 7/1 đã khai sinh dân tộc Campuchia lần thứ hai. Nếu không có Chiến thắng 7/1, không có Campuchia của ngày hôm nay. Đó là sự thật lịch sử mà không bất kỳ ai, không lực lượng nào có thể xuyên tạc, phá hoại. Và chỉ có những người yêu thích chế độ diệt chủng mới chống lại tinh thần của chiến thắng 7/1.

 Khẳng định từ nền tảng của chiến thắng Ngày 7/1, Hội đồng Nhân dân Cách mạng Campuchia đã thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia, điều hành đất nước trong bối cảnh vừa có hòa bình vừa có chiến tranh, lại bị bao vây, cấm vận kinh tế và cô lập về chính trị, Thủ tướng Campuchia chia sẻ: “Nhiệm vụ chính của chúng ta lúc bấy giờ là bảo vệ sự hồi sinh của nhân dân, ngăn chặn sự quay trở lại của chế độ diệt chủng, ra sức tái thiết và từng bước ổn định kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân với điểm khởi từ con số không và đôi bàn tay trắng.”

Ông Hun Sen nhấn mạnh “Với sự lãnh đạo đúng đắn và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta đã liên tiếp đưa đất nước vượt qua những giai đoạn vô cùng khó khăn để có thể xác lập được vị thế, tạo tiền đề và điều kiện cần thiết để dân tộc ta tiếp bước thành công trên con đường hòa bình, thống nhất, dân chủ và phát triển. Trên con đường đó, chúng ta đã chấm dứt cuộc chiến dai dẳng bằng chính sách “Thắng - thắng”, mang lại nền hòa bình và hòa hợp dân tộc trọn vẹn, thống nhất đất nước hoàn toàn từ cuối năm 1998. Hòa bình đã mang lại những cơ hội vàng cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống yên bình của nhân dân ta trong suốt 44 năm qua.”

Lễ míttinh trọng thể kỷ niệm 44 năm Ngày chiến thắng 7/1 (7/1/1979-7/1/2023) kết thúc với nghi thức tặng hoa chúc mừng của Đại sứ quán các nước tại Campuchia, các chính đảng, tổ chức, cơ quan ban, ngành, đoàn thể nước sở tại; cùng nghi thức phóng sinh chim bồ câu và thả bóng bay, tượng trưng cho khát vọng hòa bình của đất nước và nhân dân Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục