Chuyến thăm Afghanistan lần này của Thủ tướng Merkel khác hẳn so với haichuyến thăm trước đó của bà. Do tình hình an ninh đang trở nên xấu đi, nên bàMerkel chỉ lưu lại căn cứ tại tỉnh Kunduz, miền Bắc Afghanistan, nơi đồn trú củahầu hết binh lính Đức. Sau khi dự tang lễ các binh sỹ Đức bị thiệt mạng tạiAfghanistan, bà Merkel đã nói chuyện với các binh sỹ đóng tại đó.
Trong thời gian ở thăm Kunduz, bà Merkel đã hội đàm với Tổng thốngAfghanistan Hanid Karzai. Một trong những vấn đề chính được thảo luận giữa hainhà lãnh đạo là cách thức chính quyền Kabul xử lý tình trạng tham nhũng. Tuynhiên, bà Merkel hoàn toàn không hài lòng với những câu trả lời của ông Karzaikhi nói với báo giới rằng ông Karzai đã ít đưa ra được những bảo đảm rõ ràng vềvấn đề này.
Các nghị sỹ Đức ngày càng chỉ trích gay gắt việc ông Karzai đã không nỗ lựcchống tham nhũng, một chủ đề chính trong báo cáo được chính phủ công bố tuầntrước về những diễn biến kể từ khi Đức lần đầu tiên đưa quân tới Afghanistancách đây 9 năm.
Đức là nước có quân đông thứ ba tham gia Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế doNATO dẫn đầu tại Afghanistan, sau Anh và Mỹ./.