Thủ tướng Đức Olaf Scholz vẫn làm việc dù dương tính với COVID-19

Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ông dương tính với COVID-19, có các triệu chứng nhẹ và bệnh sẽ diễn biến theo chiều hướng thông thường.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Đức Olaf Scholz. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Đức Olaf Scholz vừa thông báo đã mắc COVID-19. Trên mạng xã hội X, ông Scholz cho biết sẽ tiếp tục làm việc, nhưng chỉ ở trong văn phòng của mình.

Ông viết: “Xét nghiệm COVID-19 cho kết quả dương tính nhưng triệu chứng nhẹ. Tôi cho rằng bệnh sẽ diễn biến theo chiều hướng thông thường."

Theo tờ Politico, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã sản xuất và đưa ra thị trường ít nhất 215 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trị giá 4 tỷ euro và mua tổng cộng 1,5 tỷ liều, trong đó phần lớn đã được sử dụng tại thời điểm cao trào của đại dịch COVID-19 hồi năm 2021.

Từ tháng 9, Chính phủ Đức đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine nhằm ngăn ngừa lây lan virus SARS-CoV-2, sử dụng một mũi duy nhất vaccine tăng cường ngừa COVID-19 đã nâng cấp đối với người già và những người có nguy cơ mắc bệnh cao.

Viện Kiểm soát Dịch bệnh Robert Koch (RKI) của Đức cho biết Hội đồng cố vấn vaccine của nước này gồm các chuyên gia độc lập (STIKO) đã nhắc lại khuyến nghị chỉ nên tiêm các mũi tăng cường ngoài chương trình tiêm phòng COVID-19 tiêu chuẩn đối với các nhóm nhất định thuộc diện nguy cơ cao.

Bộ trưởng Y tế Karl Lauterbach nhấn mạnh người từ 60 tuổi và các nhóm có nguy cơ cao nên tiêm vaccine ngừa COVID-19. Lý tưởng hơn nữa là kết hợp với việc tiêm phòng cúm.

Nhìn chung, Đức đang triển khai hướng đi tương tự nhiều quốc gia châu Âu khác như Anh, Pháp hay Italy khi lựa chọn chỉ tiêm vaccine tăng cường cho người già, người có nguy cơ cao hoặc mắc bệnh mãn tính, những người sinh sống tại các viện dưỡng lão, các nhân viên y tế và các trường hợp tiếp xúc gần với những người dễ tổn thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục