Thủ tướng Ireland: Không thể đàm phán lại thỏa thuận Brexit

Thủ tướng Ireland Leo Varadkar đã nói với người đồng cấp Anh Boris Johnson rằng thỏa thuận Brexit là không thể được đàm phán lại và những sự dàn xếp thay thế “thỏa đáng” cần phải được được xác định.
Thủ tướng Ireland: Không thể đàm phán lại thỏa thuận Brexit ảnh 1Thủ tướng Ireland Leo Varadkar và người đồng cấp Anh Boris Johnson. (Nguồn: irishtimes.com)

AFP/Reuters đưa tin  ngày 30/7, Thủ tướng Anh Boris Johnson lần đầu tiên điện đàm với người đồng cấp Ireland Leo Varadkar kể từ khi ông lên nắm quyền thay bà Theresa May, trong đó đưa ra cam kết về việc không tiến hành các thủ tục khám người mới ở khu vực biên giới hậu Brexit.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Leo Varadkar, ông Johnson nhấn mạnh thậm chí nếu Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) mà không có thỏa thuận vào ngày 31/10, ông cũng “sẽ không bao giờ triển khai thủ tục khám người hoặc đặt thiết bị khám người ở biên giới này.”

Ngoài ra, Thủ tướng Anh cũng nhấn mạnh cái gọi là điều khoản chốt chặn Ireland phải được loại bỏ khỏi bất cứ thỏa thuận “ly hôn” nào.

Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết: “Thủ tướng đã khẳng định rõ ràng rằng Vương quốc Anh sẽ rời khỏi EU vào ngày 31/10, dù bất kỳ điều gì xảy ra."

"Thủ tướng nói rõ, chính phủ sẽ tiếp cận với mọi cuộc đàm phán diễn ra với sự quyết tâm, tích cực và trên tinh thần hữu nghị, và rằng sự ưu tiên của ông là rời khỏi EU với một thỏa thuận, nhưng đó phải là một thỏa thuận không có điều khoản chốt chặn.”

Trong khi đó, Thủ tướng Ireland Leo Varadkar đã nói với người đồng cấp Anh Boris Johnson rằng thỏa thuận Brexit là không thể được đàm phán lại và những sự dàn xếp thay thế “thỏa đáng” cần phải được được xác định.

Theo văn phòng báo chí thuộc Chính phủ Ireland, trong cuộc điện đàm với ông Johnson, ông Varadkar khẳng định: “Những sự dàn xếp thay thế có thể thay thế điều khoản chốt chặn trong tương lai, vì thế mà những lựa chọn thỏa đáng cần phải được xác định và chứng minh."

Thủ tướng Ireland cũng đã mời Thủ tướng Anh tới Dublin để tiến hành các cuộc đàm phán về vấn đề Brexit và thảo luận về các vấn đề song phương, trong đó có Bắc Ireland, Hiệp ước Thứ Sáu Tuần thánh và Khu vực Đi lại chung./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục