Anh tuyên bố sẵn sàng đàm phán Brexit nếu EU thay đổi lập trường

Tân Thủ tướng Anh Boris Johnson nêu rõ, London sẵn lòng đàm phán về vấn đề Anh rời EU trong trường hợp Liên minh này tỏ ra sẵn sàng thay đổi lập trường về thỏa thuận Brexit.
Cờ Anh (phía dưới) và cờ EU (phía trên) tại thủ đô London. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Cờ Anh (phía dưới) và cờ EU (phía trên) tại thủ đô London. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Tân Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tuyên bố với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) rằng ông sẽ đàm phán về vấn đề Anh rời khỏi khối liên minh này - hay còn được gọi là Brexit - khi EU tỏ ra sẵn sàng thay đổi lập trường về thỏa thuận "ly hôn," nếu không, London sẽ chuẩn bị cho việc rút khỏi mà không thỏa thuận.

Phát biểu với báo giới ngày 29/7, nữ phát ngôn viên của Thủ tướng Anh nêu rõ: "Thủ tướng đã bày tỏ lập trường với các nhà lãnh đạo châu Âu... rằng Thỏa thuận Rút lui với điều khoản chốt chặn đã không được Quốc hội thông qua 3 lần. Vì vậy, thỏa thuận cần phải thay đổi. Thủ tướng sẽ sẵn lòng đàm phán khi lập trường đó thay đổi."

Sau khi nhậm chức Thủ tướng Anh hồi tuần trước, ông Boris Johnson đã thảo luận với một số nhà lãnh đạo EU, song ông vẫn chưa thông báo thời điểm diễn ra chuyến thăm nước ngoài đầu tiên.

[Anh sẽ bất lợi khi EU chậm trễ chuẩn bị cho kịch bản không thỏa thuận]

Chuyến thăm chính thức đầu tiên mà ông Johnson dự kiến là tới vùng lãnh thổ Scotland  thuộc Vương quốc Anh.

Dự kiến trong chuyến thăm này, Thủ tướng Johnson sẽ công bố khoản đầu tư trị giá 300 triệu bảng Anh (371 triệu USD) nhằm hỗ trợ kinh tế tại Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử cho đến khi trở thành "ông chủ mới" của Nhà số 10 phố Downing, ông Boris Johnson luôn khẳng định quyết tâm bằng mọi giá hoàn tất Brexit vào ngày 31/10.

Ông Johnson thậm chí còn để ngỏ khả năng đình chỉ Quốc hội nếu các nghị sỹ ngăn chặn Brexit không thỏa thuận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.