Thủ tướng Prayut là người Thái Lan đầu tiên tiêm vaccine AstraZeneca

Bộ trưởng Y tế Thái Lan cho biết việc triển khai tiêm chủng sẽ được nối lại sau khi nhiều nước xác nhận không có vấn đề về đông máu liên quan đến vaccine.
Thủ tướng Prayut là người Thái Lan đầu tiên tiêm vaccine AstraZeneca ảnh 1Lọ vaccine AstraZeneca có tên của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha trên đó. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, ngày 16/3, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đã trở thành người đầu tiên tại nước này được tiêm vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19, sau khi việc triển khai tiêm vaccine tại quốc gia Đông Nam Á bị tạm ngừng do những lo ngại về an toàn.

Theo lịch trình ban đầu, lẽ ra ông Prayut và các thành viên nội các khác được tiêm mũi đầu tiên từ ngày 12/3 vừa qua, trước khi Thái Lan cho tạm ngừng sử dụng vaccine của AstraZeneca vì những thông tin về việc vaccine này có thể làm đông máu.

[Đại học Oxford: Vaccine AstraZeneca không liên quan bệnh huyết khối]

Ngày 15/3, Bộ trưởng Y tế Thái Lan cho biết việc triển khai tiêm chủng sẽ được nối lại sau khi nhiều nước xác nhận không có vấn đề về đông máu liên quan đến vaccine.

Chương trình tiêm ngừa COVID-19 của Thái Lan phụ thuộc nhiều vào vaccine AstraZeneca. Thái Lan dự kiến bắt đầu sản xuất vaccine AstraZeneca từ tháng 6/2021 để phân phối trong khu vực, với 61 triệu liều được dành cho nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.