Ông Ponta đang có chuyến thăm hai ngày tới Brussels, Bỉ, nhằm trấn an dư luậnsau khi Ủy ban châu Âu (EC) và Mỹ bày tỏ quan ngại về việc luận tội Tổng thốngBasescu và hạn chế quyền lực của Toà án Hiến pháp Romania.
Phát biểu sau cuộc gặp với Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Martin Schulz, ôngPonta khẳng định Romania vẫn là một phần của châu Âu, vẫn là một đất nước dânchủ, tôn trọng Hiến pháp và pháp luật. Ông cho biết sẽ nhanh chóng điều chỉnhlại những gì được cho là có thể vi phạm tiêu chuẩn của EU.
[QH Romania thông qua đề xuất luận tội Tổng thống]
Tại cuộc gặp này, ông Schulz bày tỏ mong muốn các sắc lệnh khẩn cấp sẽ khôngảnh hưởng tới những luật lệ quan trọng ở Romania.
Theo kế hoạch, ngày 12/7, Thủ tướng Ponta có cuộc gặp với Chủ tịch EC JoseManuel Barroso và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy.
Đáp lại những lời chỉ trích vừa qua, Thủ tướng Ponta cho rằng ông đang bị đốixử không công bằng, bởi mọi người chỉ lắng nghe ý kiến từ phía đối thủ của ông.Thủ tướng Romania cũng bày tỏ sự thất vọng trước việc Thủ tướng Đức Merkel chĩamũi dùi chỉ trích mà không có bất cứ trao đổi nào với ông.
Trong một tuyên bố trước chuyến thăm, ông Ponta đã kêu gọi Tòa án Hiến pháptổ chức cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 29/7 để định đoạt số phận của Tổng thốngBasescu sau khi ông này đã bị Quốc hội Romania bãi nhiệm vì vi hiến./.