Thủ tướng tạm quyền Malaysia Mahathir Mohamad xin lỗi người dân

Theo tờ Malaymail, ông Mahathir không nói về nguyên nhân khiến ông quyết định từ chức Thủ tướng, nhưng ông nói với người dân rằng bản thân ông đã rơi vào tình thế khó khăn khi đưa ra quyết định này.
Thủ tướng tạm quyền Malaysia Mahathir Mohamad xin lỗi người dân ảnh 1Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong lần xuất hiện công khai đầu tiên kể từ khi Liên minh Hy vọng (PH) cầm quyền sụp đổ, Thủ tướng tạm quyền Malaysia Mahathir Mohamad đã xin lỗi người dân nước này vì những xáo động chính trị đang diễn ra.

Theo tờ Malaymail, ông Mahathir đã không nói về nguyên nhân khiến ông quyết định từ chức Thủ tướng, song cho biết ông cần nói với người dân rằng bản thân ông đã rơi vào tình thế khó khăn khi đưa ra quyết định này.

[Malaysia khả năng sẽ có nữ Thủ tướng đầu tiên thay ông Mahathir]

Ông Mahathir cũng nhấn mạnh ông bị cáo buộc có âm mưu nắm quyền thủ tướng vì tham vọng quyền lực.

Theo ông, quyền lực và vị thế không phải là điều “tối thượng” trong sứ mệnh của mình.

Thay vào đó, ông khẳng định đây chỉ là công cụ để ông đạt được mục tiêu đề ra - đó là vì quyền lợi của đất nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục