Thủ tướng Thái Lan sẽ không tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Don Pramudwinai sẽ đại diện cho nhà lãnh đạo Thái Lan tham dự Hội nghị Cấp cao lần thứ 42 tại Labuan Bajo, Indonesia trong hai ngày 10 và 11/5.
Thủ tướng Thái Lan sẽ không tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trang thaipbsworld ngày 5/5 dẫn một nguồn thạo tin cho hay Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha sẽ không tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Indonesia vào tuần tới.

Nguồn tin cho biết Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Don Pramudwinai sẽ đại diện cho nhà lãnh đạo Thái Lan tham dự Hội nghị Cấp cao lần thứ 42 tại Labuan Bajo, Indonesia trong hai ngày 10 và 11/5.

Ông Prayut đã tham dự tất cả các hội nghị cấp cao ASEAN trước đây trên cương vị Thủ tướng Thái Lan.

[Labuan Bajo sẵn sàng cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42]

Tuy nhiên, thời gian tới ông sẽ phải ở lại thủ đô Bangkok do cuộc tổng tuyển cử vào ngày 14/5 mà ông sẽ tham gia với tư cách ứng cử viên thủ tướng của Đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất (UTN).

Nguồn tin cho biết ông Don sẽ dẫn đầu phái đoàn Thái Lan đến Labuan vào ngày 8/5 và ở lại cho đến ngày 11/5.

Ông sẽ dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vào ngày 9/5, sau đó tham dự Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị An ninh ASEAN lần thứ 26 và Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 33.

Tổng thống nước chủ nhà Joko Widodo sẽ có bài phát biểu khai mạc tại phiên họp toàn thể vào ngày 10/5, sau đó sẽ là một loạt các cuộc gặp với đại diện của Đại hội đồng liên nghị viện ASEAN, Thanh niên ASEAN và Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN.

Cùng ngày, các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ có cuộc tiếp xúc với các thành viên Nhóm công tác cấp cao về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025. Đây sẽ là cuộc họp đầu tiên của họ.

Hội nghị cấp cao sẽ kết thúc vào ngày 11/5 với phiên họp hẹp kéo dài khoảng 90 phút. Theo nguồn tin này, các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ thảo luận về các tình hình khu vực và quốc tế tác động đến an ninh của khối.

Chương trình nghị sự cũng bao gồm cuộc khủng hoảng Myanmar, cuộc chiến Nga-Ukraine, tranh chấp Biển Đông và cạnh tranh Mỹ-Trung./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục