Thừa Thiên-Huế: Hai cháu bé tử vong do đuối nước ở ao cá sau nhà

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Đông Sơn, huyện A Lưới, hai cháu được bố mẹ gửi bà nội trông giúp để đi làm nhưng do bà bận phơi lúa không để ý, hai cháu bé bị đuối nước ở ao cá sau nhà.

Ngày 12/5, tại xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế xảy ra một vụ đuối nước khiến hai cháu nhỏ tử vong.

Nạn nhân là cháu H.H.N. và H.Đ.N. (cùng 2 tuổi, trú tại xã Đông Sơn, huyện A Lưới).

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Đông Sơn, sáng 12/5, hai cháu được bố mẹ gửi bà nội trông giúp để đi làm.

[Nam Định: 18 học sinh rủ nhau tắm biển, cát sụt khiến 3 em mất tích]

Do bận phơi lúa, bà nội để các bé chơi cùng nhau ở trong nhà, tuy nhiên, khi quay vào không thấy các cháu.

Sau một lúc tìm kiếm, người thân phát hiện các bé bị đuối nước ở ao cá sau nhà.

Hai bé được gia đình đưa đi cấp cứu ở Trạm Y tế xã nhưng không qua khỏi.

Gia đình các nạn nhân thuộc diện khó khăn. Chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình để lo hậu sự cho hai cháu bé./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục