Thừa Thiên-Huế mở rộng hầm Phước Tượng và Phú Gia lên 4 làn xe

Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến đồng ý chủ trương đầu tư mở rộng hầm Phước Tượng và Phú Gia từ 2 lên 4 làn xe theo hình thức BOT.
Thừa Thiên-Huế mở rộng hầm Phước Tượng và Phú Gia lên 4 làn xe ảnh 1(Ảnh: Quốc Việt/Vietnam+)

Ông Hoàng Ngọc Khanh, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa cho biết Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến đồng ý chủ trương đầu tư mở rộng hầm Phước Tượng và Phú Gia từ 2 lên 4 làn xe theo hình thức BOT.

Hầm Phước Tượng bổ sung, mở rộng 1 đơn nguyên và đường dẫn vào hầm, khoảng từ km867+950 đến km872+915 quốc lộ 1A, chiều dài hầm khoảng 345m, đường dẫn vào hầm khoảng 3,46km.

Hầm Phú Gia bổ sung, mở rộng 1 đơn nguyên và đường dẫn vào hầm, khoảng từ km882+376 đến km885+8315 quốc lộ 1A, chiều dài hầm khoảng 497m đường dẫn vào hầm khoảng 2,47 km, với tổng kinh phí đầu tư bổ sung khoảng 1.300 tỷ đồng.

Đường vào hầm được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/giờ.

Theo ông Đinh Khắc Đính, Trưởng Ban an toàn giao thông tỉnh Thừa Thiên-Huế, sau thời gian thông xe, đưa vào hoạt động, hầm Phước Tượng và Phú Gia đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần rút ngắn tối đa thời gian lưu thông, đảm bảo an toàn giao thông, xóa “điểm đen” tai nạn giao thông trên đường đèo cũ.

Tuy nhiên, với quy mô 2 làn xe như hiện tại, hầm Phước Tượng và hầm Phú Gia chưa đồng bộ với các dự án mở rộng quốc lộ 1A lên 4 làn xe như hiện nay. Chính vì thế, việc đầu tư mở rộng hầm Phước Tượng và Phú Gia từ 2 lên 4 làn xe hiện nay là cần thiết.

Đây là dự án hầm đường bộ cuối cùng trên quốc lộ 1A. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần sẽ rút ngắn khoảng cách địa lý cũng như kết nối phát triển kinh tế các tỉnh miền Trung.

Dự kiến, công trình khởi công dự án mở rộng hầm được tiến hành vào trung tuần tháng 5/2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục