Thừa Thiên-Huế: Tìm thấy nạn nhân thứ 2 của vụ lật ghe trên sông Bồ

Vợ chồng ông Trần Minh Điện đã bị lật ghe khi đang đánh bắt cá trên sông Bồ, khu vực gần chân cầu vượt đang thi công, thuộc dự án cao tốc Cam Lộ-La Sơn đoạn qua phường Hương Vân, thị xã Hương Trà.
Thừa Thiên-Huế: Tìm thấy nạn nhân thứ 2 của vụ lật ghe trên sông Bồ ảnh 1(Ảnh minh họa: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Khoảng 16 giờ ngày 19/10, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của ông Trần Minh Điện (65 tuổi) trên sông Bồ ở phường Hương Vân, thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên-Huế), cách vị trí gặp nạn khoảng 2km về phía hạ du.

Trước đó, ngày 18/10, thi thể bà Võ Thị Thảo (61 tuổi, vợ ông Trần Minh Điện) đã được tìm thấy ở cách điểm xảy ra vụ tai nạn lật ghe nhiều km, thuộc khu vực Hói Mít, đoạn sông Bồ chảy qua xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền.

[Hà Giang: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ lật thuyền ở sông Gâm]

Ngày 16/10, tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế diễn biến phức tạp.

Ông Trần Minh Điện và vợ (ở tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà) đã bị lật ghe khi đang đánh bắt cá trên sông Bồ, khu vực gần chân cầu vượt đang thi công, thuộc dự án cao tốc Cam Lộ-La Sơn đoạn qua phường Hương Vân.

Đại diện lãnh đạo phường Hương Vân, thị xã Hương Trà đã đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân tổ chức mai táng theo phong tục của địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục