Thuê hộ chiếu thật: Chiêu trò của tội phạm buôn người ở Pháp

Cảnh sát Pháp cho biết có ít nhất 250 người đã liên hệ với mạng lưới tội phạm để nhập cảnh trái phép vào Pháp theo chiêu thức sử dụng hộ chiếu của người khác.
Thuê hộ chiếu thật: Chiêu trò của tội phạm buôn người ở Pháp ảnh 1Cảnh sát Pháp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Lực lượng cảnh sát biên giới Pháp vừa mới triệt phá đường dây đưa người nhập cư trái phép từ khu vực sa mạc Sahara của châu Phi vào nước này bằng cách thuê hộ chiếu thật để sử dụng.

Vụ việc đầu tiên được phát hiện vào tháng 11/2022, khi các nhân viên hải quan tại một sân bay chính ở thủ đô Paris chặn một người đàn ông đến từ Mali tìm cách nhập cảnh vào Pháp bằng hộ chiếu của người khác.

Người này thừa nhận đã trả 7.000 euro (7.600 USD) để bay từ thủ đô Bamako (Mali) đến Paris bằng giấy tờ tùy thân của người khác do cơ quan có thẩm quyền của Pháp cấp.

[Europol triệt phá đường dây buôn người vào EU qua Belarus]

Mở rộng điều tra, cảnh sát đã phát hiện một mạng lưới ở khu vực thủ đô Paris, chuyên tìm kiếm những công dân Pháp là người nhập cư, thuê lại giấy tờ tùy thân của họ với giá vài trăm euro.

Những đối tượng này sau đó gửi giấy tờ đến một địa chỉ ở châu Phi qua đường bưu điện, hoặc đề nghị nhà chức trách Pháp cấp lại hộ chiếu mới với ảnh của một người khác.

Cảnh sát cho rằng có ít nhất 250 người đã liên hệ với mạng lưới tội phạm trên để nhập cảnh vào Pháp theo chiêu thức này.

Các đối tượng điều hành đường dây này chủ yếu tiếp cận khách hàng tiềm năng tại Mali, Cote d'Ivoire và Cameroon thông qua mạng xã hội.

Ngày 9/5 vừa qua, cảnh sát Pháp đã bắt giữ 7 đối tượng đều là gốc Mali trong độ tuổi từ 24-55, tình nghi điều hành mạng lưới này tại thủ đô Paris và các vùng phụ cận.

Cảnh sát hiện đang điều tra để xác định những người đã cho những đối tượng này thuê hộ chiếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục