Thương mại xuyên biên giới của Thái Lan dự kiến tăng 9% trong năm nay

Bộ trưởng Thương mại Jurin Laksanawisit mới đây cho biết, tổng thương mại xuyên biên giới của Thái Lan, bao gồm cả thương mại quá cảnh, có khả năng tăng 8-9% trong năm 2021.
Thương mại xuyên biên giới của Thái Lan dự kiến tăng 9% trong năm nay ảnh 1Một con phố ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Nguồn: AP)

Chính phủ Thái Lan dự kiến thương mại xuyên biên giới sẽ tăng 8-9% trong năm nay, nhờ được thúc đẩy bởi sự phục hồi kinh tế toàn cầu và sự yếu đi của đồng baht, cũng như những nỗ lực không ngừng của Bộ Thương mại nhằm đẩy nhanh việc mở cửa trở lại các trạm kiểm soát biên giới và sự hợp tác với khu vực tư nhân.

Bộ trưởng Thương mại Jurin Laksanawisit mới đây cho biết, tổng thương mại xuyên biên giới của Thái Lan, bao gồm cả thương mại quá cảnh, có khả năng tăng 8-9% trong năm 2021, cao hơn mức ước tính tăng trưởng 4-5% đưa ra vào tháng trước.

Theo ông Jurin, thương mại xuyên biên giới, kể cả thương mại quá cảnh, của Thái Lan đạt 1.420 tỷ baht (42,5 tỷ USD) trong 10 tháng tính từ đầu năm 2021, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tổng số đó, xuất khẩu chiếm 860 tỷ baht, tăng 37,4%, trong khi nhập khẩu tăng 23,9% lên 564 tỷ baht.

Năm ngoái, thương mại biên giới (gồm cả thương mại quá cảnh) của Thái Lan giảm 1,7% so với năm 2019 xuống còn 1.310 tỷ baht. Sự sụt giảm của năm 2020 được cho là do đại dịch COVID-19 và việc đóng cửa các trạm kiểm soát biên giới trong nỗ lực hạn chế sự lây lan của đại dịch cùng với sự tăng giá của đồng baht.

Ông Jurin nhận định bất chấp đại dịch, thương mại xuyên biên giới năm nay vẫn khá tốt. Các yếu tố giúp mở rộng thương mại biên giới bao gồm sự phục hồi kinh tế toàn cầu, đồng baht giảm giá và sự nhanh chóng mở cửa trở lại các trạm kiểm soát biên giới.

[Thái Lan bơm thêm hơn 29 tỷ USD thúc đẩy kinh tế phục hồi nhanh]

Thái Lan đã mở lại 48 cửa khẩu, bao gồm cả những trạm kiểm soát biên giới ở Tak Bai và Buketa ở Narathiwat vào giữa tháng trước, trong khi 49 cửa khẩu vẫn đang đóng cửa do đại dịch.

Một cửa khẩu khác dự kiến sẽ sớm mở cửa trở lại là Ban Nong Ian ở tỉnh Sa Kaeo, trên biên giới với Campuchia. Các nhà chức trách ở tỉnh Nong Khai cũng đang chuẩn bị mở cửa lại biên giới với Lào thông qua Cầu hữu nghị Thái Lan-Lào vào ngày 24/12.

Ngoài ra, Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) đã thông qua việc lập các trạm kiểm soát theo diện “Xét nghiệm & Lên đường” tại các cửa khẩu ở 4 tỉnh vùng cực Nam là Songkhla, Yala, Narathiwat và Satun kể từ giữa tháng 1/2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục