Thụy Sĩ kêu gọi tổ chức cuộc trưng cầu về quan hệ với EU

Ngày 3/2, Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ Eveline Widmer-Schlumpf cho rằng cần tổ chức một cuộc trưng cầu mới về mối quan hệ của Thụy Sĩ với Liên minh châu Âu (EU) trong một vài tháng tới.
Thụy Sĩ kêu gọi tổ chức cuộc trưng cầu về quan hệ với EU ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ Eveline Widmer-Schlumpf. (Nguồn: www.wsj.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 3/2, Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ Eveline Widmer-Schlumpf cho rằng cần tổ chức một cuộc trưng cầu mới về mối quan hệ của Thụy Sĩ với Liên minh châu Âu (EU) trong một vài tháng tới.

Bà Widmer-Schlumpf nhấn mạnh việc bỏ phiếu là cần thiết nhằm làm rõ quan hệ với EU sau quyết định của cư tri Thụy Sĩ trong cuộc thăm dò ý kiến hồi năm ngoái về hạn chế nhập cư từ châu Âu.

Lời kêu gọi của bà Widmer-Schlumpf được đưa ra một ngày sau cuộc gặp giữa Tổng thống Thụy Sĩ Simonetta Sommaruga và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker về vấn đề nhập cư. Hai bên không đạt được bất cứ tiến triển nào, ngoài việc nhất trí tiếp tục các "cuộc họp chuyên sâu" nhằm tạo dựng một môi trường hợp tác.

EU và Thụy Sĩ dự định xem xét định kỳ để giải quyết các vấn đề xung quanh việc di chuyển tự do của người dân, theo đó cho phép công dân Thụy Sĩ và châu Âu được di chuyển tự do qua biên giới và tiếp cận thị trường lao động.

Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý hồi tháng 2/2014, có tới 50,3% cử tri Thụy Sĩ muốn hạn chế dòng người nhập cư từ châu Âu, buộc Thụy Sĩ và EU phải thương lượng lại các khía cạnh quan trọng của hiệp định tự do đi lại song phương từ nay đến năm 2017, trong khi các quy định hiện tại vẫn còn hiệu lực.

Theo nghiên cứu của Viện Kinh tế Thụy Sĩ (KOF) có trụ sở tại Zurich, việc hủy bỏ hiệp định song phương với EU và áp dụng giới hạn về xuất nhập cảnh sẽ gây tổn hại cho doanh nghiệp Thụy Sĩ và khiến tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm của nước này giảm 0,2%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục