Thụy Sĩ thiết lập kênh liên lạc với lực lượng mới lên nắm quyền ở Syria

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ Pierre-Alain Eltschinger, giống như các nước phương Tây khác, Thụy Sĩ đã thiết lập liên lạc với những người nắm giữ quyền lực mới ở Syria.

Các thành viên thuộc các nhóm vũ trang tại Syria sau khi giành quyền kiểm soát thủ đô Damascus. (Ảnh: THX/TTXVN)
Các thành viên thuộc các nhóm vũ trang tại Syria sau khi giành quyền kiểm soát thủ đô Damascus. (Ảnh: THX/TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ Pierre-Alain Eltschinger ngày 18/12 cho biết nước này đã thiết lập kênh liên lạc với lực lượng đối lập mới lên nắm quyền ở Syria.

Ông Pierre-Alain Eltschinger cho biết: “Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Syria. Giống như các nước phương Tây khác, Thụy Sĩ đã thiết lập liên lạc với những người nắm giữ quyền lực mới ở Syria. Đại sứ Thụy Sĩ tại Liban Marion Weichelt, người cũng phụ trách địa bàn Syria, đã gặp đại diện nhóm Hayat Tahrir al-Sham (HTS) hôm 17/12, cũng như các nhóm chính trị, xã hội ở Syria và các tổ chức của Liên hợp quốc."

Ông Eltschinger cho biết thêm rằng các cuộc thảo luận tập trung vào các hoạt động nhân đạo của Thụy Sĩ tại Syria, quyền con người và quyền của nhóm thiểu số, luật pháp quốc tế và sự cần thiết của một tiến trình chính trị toàn diện do người Syria lãnh đạo dưới sự giám sát của Liên hợp quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ không cung cấp thêm thông tin về nội dung thảo luận hoặc về các cuộc tiếp xúc khác, chỉ khẳng định rằng Thụy Sĩ chưa cân nhắc việc mở lại Đại sứ quán tại Syria.

Quan hệ ngoại giao và các dịch vụ lãnh sự sẽ tiếp tục được duy trì thông qua Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Liban, ngay cả khi văn phòng nhân đạo của nước này ở Syria hoạt động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu chở dầu hướng về eo biển Hormuz. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Iran cảnh báo nhắm mục tiêu vào các tàu Mỹ

Cố vấn quân sự của Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo rằng Tehran có thể nhắm mục tiêu vào các tàu Mỹ nếu Washington tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại eo biển Hormuz.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường đổ nát sau vụ không kích của Israel xuống thủ đô Beirut, Liban ngày 8/4. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel muốn bình thường hóa quan hệ với Liban

Ngoại trưởng Saar nhấn mạnh nước này và Liban không có bất kỳ tranh chấp lớn nào, mà chỉ có vấn đề về Hezbollah. Vì thế, Israel mong muốn có được hòa bình và bình thường hóa quan hệ với Liban.