Tiền Giang hỗ trợ trẻ em mồ côi cha mẹ do COVID-19 vượt qua khó khăn

Tỉnh đã nhận được ủng hộ của các nhà hảo tâm với kinh phí khoảng 115 triệu đồng, đã hỗ trợ được 107 trường hợp với các hình thức như tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ tiền mặt tùy theo hoàn cảnh khó khăn.
Tiền Giang hỗ trợ trẻ em mồ côi cha mẹ do COVID-19 vượt qua khó khăn ảnh 1Trao học bổng cho các em mồ côi do dịch COVID-19. (Ảnh minh họa. Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang)

Bà Nguyễn Thị Mỹ Nương, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang, cho biết để chung tay hỗ trợ trẻ mồ côi cha mẹ do COVID-19, Sở đã và đang nỗ lực vận động, kêu gọi các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Theo thống kê, Tiền Giang có 139 trẻ bị mồ côi cha, mồ côi mẹ hoặc cả cha và mẹ do đại dịch COVID-19. Đến nay, thông qua công tác vận động, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh đã nhận được ủng hộ của các nhà hảo tâm với kinh phí khoảng 115 triệu đồng, đã hỗ trợ được 107 trường hợp với các hình thức như tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ tiền mặt tùy theo hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ tiền mặt từng tháng…

[Trao tặng 170 phần quà cho trẻ mồ côi do dịch COVID-19]

Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức trao 19 “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” (10 triệu đồng/sổ) và 18 suất học bổng (5 triệu đồng/suất) cho con đoàn viên, công nhân viên lao động bị mồ côi do đại dịch COVID-19; phối hợp với Báo Người lao động trao tặng 10 phần trợ cấp (5 triệu đồng/phần) cho trẻ em mồ côi có cha/mẹ tử vong do dịch bệnh này.

Đơn vị còn phối hợp MobiFone Tiền Giang triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em," tặng sim 4G (miễn phí sử dụng trong 3 tháng) cho 6.471 đoàn viên, công nhân viên lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và tặng điện thoại cùng sim 4G cho hai con của nữ đoàn viên mất do dịch bệnh.

Theo Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh, đây là hoạt động huy động sức mạnh của toàn xã hội cùng chung tay bảo vệ, chăm sóc trẻ mồ côi do dịch COVID-19.

Đơn vị mong muốn, các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ nhằm góp phần hỗ trợ, giúp đỡ các em mồ côi cha mẹ do dịch bệnh có điều kiện vươn lên trong cuộc sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục