Tìm kiếm xác thủy thủ

Thợ lặn tìm kiếm xác 18 thủy thủ vụ nổ tàu ngầm Kilo

Các thợ lặn và kỹ sư Ấn Độ đang làm việc cật lực để trục vớt các phần bị chìm của chiếc tàu ngầm INS Sindhurakshak phát nổ.
Các thợ lặn và kỹ sư Ấn Độ đang làm việc cật lực trong ngày 15/8 để trục vớt các phần bị chìm của chiếc tàu ngầm INS Sindhurakshak, đồng thời tiếp tục tìm kiếm 18 thủy thủ mất tích mà có nhiều khả năng đều đã thiệt mạng do mắc kẹt khi con tàu phát nổ. Đây được cho là thảm họa lớn nhất của hải quân Ấn Độ trong vòng gần 40 năm qua, sau vụ tàu khu trục nước này bị tàu ngầm Pakistan bắn chìm năm 1971. Bộ trưởng Quốc phòng A.K. Antony thì mô tả vụ nổ là "thảm kịch lớn nhất thời gian gần đây." Thảm họa cũng diễn ra chỉ một ngày trước khi Thủ tướng Manmohan Singh có bài phát biểu nhân ngày Lễ Độc lập của Ấn Độ. Hơn nữa, mới vài ngày trước, Ấn Độ còn hân hoan trước sự kiện tàu sân bay INS Vikrant đầu tiên do nước này tự chế tạo vừa hạ thủy ngày 12/8, đưa Ấn Độ gia nhập “câu lạc bộ” ít thành viên gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp có khả năng thiết kế và chế tạo loại tàu như vậy. Tàu ngầm INS Sindhurakshak do Nga chế tạo, cũng mới trở lại Ấn Độ sau khi được tiến hành cải tạo và nâng cấp tại Nga hồi đầu năm nay. Thảm họa xảy ra với Sindhurakshak cũng đã gợi nhớ tới vụ chìm tàu ngầm nguyên tử Kursk của Nga năm 2000, khiến 118 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng. Một đoạn video nghiệp dư được các kênh truyền hình Ấn Độ phát đi cho thấy quầng lửa lớn phát ra từ căn cứ Mumbai, kèm theo một loạt tiếng nổ có thể là nổ đầu đạn. Tàu Sindhurakshak bị hỏng nặng và chìm phần lớn ngay tại xưởng sửa chữa tàu hải quân ở Mumbai, chỉ còn một phần nhỏ của con tàu còn nổi lên trên mặt nước. Các nguồn tin hải quân cho biết vụ nổ xảy ra ở phần trước của con tàu khiến thân tàu bị vỡ nên nước tràn vào. Kênh truyền hình TV Times Now của Ấn Độ dẫn lời các chuyên gia nước này cho rằng nguyên nhân gây ra vụ nổ có thể là do sự cố kỹ thuật trong quá trình nạp ắcquy cho tàu, một đám cháy đã dẫn đến phát nổ các ngư lôi và tên lửa Club-S trong khoang chứa vũ khí. Vào thời điểm đó, tàu ngầm Sindhurakshak đã được vũ trang toàn bộ vũ khí.
Thợ lặn tìm kiếm xác 18 thủy thủ vụ nổ tàu ngầm Kilo ảnh 1
Đoạn video cho thấy quầng lửa lớn phát lên từ vụ nổ tàu ngầm Sindhurakshak (Nguồn: AFP)
Một số thủy thủ đã nhảy xuống nước an toàn và một số bị thương đã được đưa vào bệnh viện với nhiều vết bỏng, song khả năng khoảng 18 người mắc kẹt trên tàu đã thiệt mạng, trong đó có 15 thủy thủ và ba sỹ quan. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Sitanshu Kar nói với phóng viên AFP trong ngày 14/8 rằng "Chúng tôi chưa vớt được xác họ nên chưa thể nói họ đã chết. Nhưng chúng tôi lo ngại rằng điều tồi tệ nhất đã xảy ra." Tháng 2/2010, tàu ngầm này cũng từng xảy ra cháy trên khoang khi neo đậu ở Visakhapatnam miền Nam Ấn Độ, giết chết một thủy thủ 24 tuổi và làm 2 người khác bị thương. [Ấn Độ xác nhận có thủy thủ tử vong do nổ tàu Kilo]
Bộ trưởng Quốc phòng A.K. Antony đã báo cáo với Thủ tướng Manmohan Singh về sự cố trên và chiều 14/8 ông Antony đã tới Mumbai để trực tiếp nắm tình hình. Theo kênh truyền hình Zee News, khi vụ nổ xảy ra, chiếc tàu ngầm Sinduratna cùng lớp kilo với tàu Sindhurakshak cũng bị hư hại nhẹ trong sự cố này. Hải quân Ấn Độ hiện có 15 tàu ngầm, nhưng chỉ có từ bảy đến chín chiếc hiện đang được vận hành cùng lúc do các tàu ngầm được luân phiên sửa chữa, nâng cấp. Tàu ngầm INS Sindurakshak thuộc lớp Kilo chạy bằng điện và dầu diesel. Tàu Sindhurakshak được khởi công đóng tại xưởng đóng tàu Admiralty ở St. Petersburg (Nga) năm 1995; tháng 6/1997 tàu được hạ thủy và chuyển giao cho Ấn Độ tháng 12/1997.
Thợ lặn tìm kiếm xác 18 thủy thủ vụ nổ tàu ngầm Kilo ảnh 2
Khi vụ nổ xảy ra chiếc tàu ngầm Sinduratna cùng lớp kilo với tàu Sindhurakshak cũng bị hư hại nhẹ trong sự cố này (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngày 4/6/2010, bộ Quốc phòng Ấn Độ và xưởng đóng tàu Zvezdochka của Nga ký hợp đồng trị giá 80 triệu USD để sửa chữa và nâng cấp con tàu sau khi xảy ra hai vụ cháy nhỏ trên tàu đầu năm 2010. Sau hai năm rưỡi nằm tại xưởng đóng tàu Zvezdochka của Nga, tàu Sindurakshak đã được sửa chữa, và nâng cấp theo dự án 08773. Sau khi hoàn thành dự án, con tàu bắt đầu được cho hoạt động thử nghiệm trên biển vào tháng 10/2012. Công đoạn nâng cấp con tàu bao gồm cả cải tiến các hệ thống chiến tranh điện tử, hệ thống kiểm soát vũ khí tích hợp (integrated weapon control system), lắp đặt một hệ thống làm mát mới, các hệ thống tên lửa hành trình, các hệ thống liên lạc sóng radio СCS-MK, rađa định vị sóng radio và các thiết bị nhằm tăng độ an toàn. Tàu Sindurakshak vừa được bàn giao lại cho hải quân Ấn Độ ngày 27/1/2013./.
Khôi Nguyên - Minh Lý/New Delhi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục