Tuy nhiên, cho đến nay cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương và cả Chủ tiệm vàngKim Sơn đều cho biết chưa xác định được người tung tin đồn tiệm này bán vàng giảkhiến hơn 400 khách hàng (chủ yếu là công nhân) mang vàng đến trả, đòi lại tiềnvào chiều 3/7.
Trước đó, có thông tin được cho là xuất phát từ giới công nhân tại cụm côngnghiệp ở xã Thái Hòa, huyện Tân Uyên, cho hay có một người chồng nữ công nhânlấy hai chỉ vàng dành dụm được, đem đi cá độ bóng đá EURO và bị thua, nên đã lénthay thế bằng hai chỉ vàng giả. Do kẹt tiền, người vợ mang hai chỉ vàng đến tiệmvàng bán. Tuy nhiên, tiệm này không đồng ý mua vì phát hiện đây là vàng giả. Tinđồn vàng giả lan truyền nhanh chóng khiến hàng trăm công nhân sau khi tan ca tối3/7 đã kéo đến tiệm vàng Kim Sơn đòi bán lại vàng với số lượng lớn.
Ông Nguyễn Văn Chế, Chủ tiệm vàng Kim Sơn cho biết chỉ sau vài giờ tin đồnlan truyền, tiệm vàng đã mua lại số vàng của người dân (phần lớn công nhân) lênđến hơn cả tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Chế cho rằng, gần đây tiệm ông không hề tiếpnữ khách hàng nào đến bán hai chỉ vàng giả, đồng thời khẳng định thông tin lantruyền trong công nhân chỉ là tin đồn thất thiệt.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, các ngành chức năng huyện Tân Uyên nhanh chóngvào cuộc kiểm tra và trấn an dư luận. Kết quả giám định vàng tại tiệm vàng KimSơn (huyện Tân Uyên, Bình Dương) đã cho kết quả vàng đúng chất lượng.
Ngày 4/7, Ủy ban Nhân dân xã Thái Hòa ra quyết định công bố kết quả kiểmđịnh, công nhận tiệm vàng Kim Sơn bán vàng đúng chất lượng. Mặc dù đã được côngbố nhưng vẫn có một số công nhân kéo đến bán vàng vì tâm lý còn lo ngại.
Đến chiều cùng ngày, tiệm vàng Kim Sơn không còn xảy ra tình trạng người dânbao vây đòi bán vàng như ngày 3/7 mà việc mua bán diễn ra đã trật tự hơn./.